TPHCM: Sập lỗ cống, một em bé tử vong

Thứ Năm, 01/01/2009 19:08

(NLĐO)- Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-1, nhiều người dân sống tại khu vực chân cầu Trần Khánh Dư, phát hiện 1 xác trẻ em đã chết nổi trên mặt nước trong lỗ cống ngay cạnh bờ kè kênh Nhêu Lộc – Thị Nghè, đường Cù Lao (P. 2, Q. Phú Nhuận-TPHCM) nên báo công an phường.

Nạn nhân được xác định là bé Ngô Hoàng Võ (SN 2002, ngụ phường Cầu Kho, quận 1), tạm trú phường Tân Hưng, quận 7. Khi chết, trên người người Võ vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ.

Chị Nguyễn Thị Nga, bán thuốc lá gần chân cầu cho biết, cháu Võ “hành nghề” múa xiếc, phun lửa xin tiền tại các quán nhậu dọc bờ kè vào các buổi tối. Khoảng 20 giờ ngày 31-12, nhiều người còn thấy Võ đi “múa lửa” cùng với anh ruột là Ngô Văn Thanh (SN 2000). Khoảng 2 giờ ngày 1-1, Võ từ phường Tân Định qua phường 2 (Q.Phú Nhuận) để tìm anh mình. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, một phụ nữ hớt hải chạy dọc bờ kè để tìm cháu nhưng không thấy.

Người nhà đang khóc thương cho bé Võ

Những người dân sống trong khu vực nói, lỗ cống nơi cháu Võ rơi xuống chết, trước đây là 1 công trình thuộc dự án thi công cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, sau đó đơn vị thi công bỏ đi và chỉ dùng tấm ván ép đậy lên lỗ cống 1 cách sơ sài. Lâu ngày, tấm ván đậy bị mục, khi cháu Võ bước vào bị rơi xuống chết.

Lỗ cống nơi bé Võ rơi xuống

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, lỗ cống không có nắp đậy, mực nước bên dưới cách gờ miệng cống khoảng 70 cm.

Trên tuyến bờ kè này (từ cầu Trần Khánh Dư đến cầu Kiệu, phía quận Phú Nhuận), có 6 lỗ cống được rào chắn hết sức cẩu thả (4 lỗ), 2 lỗ còn lại hoàn toàn không có nắp đậy trong khi khu vực này rất nhiều trẻ em ra chơi vào mỗi buổi chiều.

Xác bé Võ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ảnh: Vietnamnet
Tin, ảnh: T. Tiến
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result