Các khu vui chơi giải trí tại TPHCM đông khách

Nhốn nháo lễ hội hoa Hà Nội

Thứ Năm, 01/01/2009 23:07

(NLĐ)- Trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 1-1-2009, có hơn 100.000 khách đến vui chơi tại khu du lịch Suối Tiên, khu vui chơi giải trí Đầm Sen và Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Tại bến phà Cát Lái, tính đến 15 giờ cùng ngày, lượng phương tiện qua phà đã là 20.492 lượt, dự kiến cuối ngày con số này phải lên tới 32.000-35.000 lượt, tăng từ 35% đến 40% so với ngày thường.

Trong ngày 1-1, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT) đã tăng khoảng 789 chuyến xe buýt, ước tính vận chuyển hơn 1 triệu lượt khách, chủ yếu đi các tuyến đến khu vui chơi, các tuyến dẫn từ ngoại thành đến trung tâm TP, các tuyến TPHCM nối các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương...

.Cùng ngày, hàng vạn người dân đã đến với lễ hội hoa Hà Nội được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đường Đinh Tiên Hoàng, nơi phố hoa được tổ chức, lúc nào cũng trong tình trạng chật kín người. Lượng khách đổ về quá đông cũng khiến dịch vụ giữ xe khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên quá tải, giá giữ xe được đẩy lên gấp 15 lần ngày bình thường. Tại một bãi giữ xe dã chiến ngay trước Công ty Vàng bạc Đá quý Hà Nội trên đường Đinh Tiên Hoàng, giá gửi một xe máy là 30.000 đồng. Tại bãi gửi xe ngay trước Bưu điện Bờ Hồ, giá gửi xe dù đã “rất hữu nghị” cũng gấp 5 lần ngày thường: 10.000 đồng.

Trước lễ khai mạc, BTC lễ hội đã tỏ ra rất lo lắng về ý thức người dân. Và lo lắng ấy không phải không có cơ sở khi chỉ qua một ngày, hoa đã rụng tơi tả khắp nơi khiến lễ hội hoa khó có thể trụ được đến ngày 4-1 như dự kiến. Những chiếc chiếu dã chiến trải trên nền cỏ đã biến vườn hoa thành một quán nhậu mà thực khách hồn nhiên giẫm đạp lên cây cối dù ngay bên cạnh là tấm biển báo cấm giẫm lên cỏ. 

T.Hồng-Y. Anh
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result