Quảng Nam:

Lũ muộn, 3 người chết, một người mất tích

Thứ Sáu, 02/01/2009 17:19

6.000 ha lúa bị lũ muộn làm ngập úng (NLĐO)- Ngày 2-1, tin từ các địa phương ở Quảng Nam, cho biết đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28-12 đến ngày 2-1 đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương. Đến 13 giờ ngày 2-1, toàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích.

Nạn nhân là bà Trần Thị Tới, trú tại thôn 4, xã Cẩm Thanh, TP Hội An chết vào ngày 30-12, khi đánh cá tại vùng biển Cù lao Chàm; ông Trần Quang Vũ, thôn trưởng thôn Đức Phú, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, bị nước cuốn trôi trong khi chèo thuyền đi kiểm tra tình hình lũ lụt, anh Nông Đức Duyên (SN 1985), quê ở tỉnh Thái Nguyên đi bộ qua đập Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành bị nước lũ cuốn trôi; ông Nguyễn Ngọc Tám, trú tại thôn Cấm, xã Tân Hiệp, Tp Hội An bị sóng cuốn trôi mất tích từ ngày 31-12 đến nay chưa tìm

Ngày 2-1, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam, cho biết  mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua đã làm ngập úng và cuốn trôi gần 6.000 ha/25.000 ha lúa đông xuân đang gieo sạ.

Huyện Phú Ninh là một trong số các địa phương bị ngập nặng. Nhiều cánh đồng ở các xã Tam An, Tam Thành, Tam Đàn 3 ngày qua đã biến thành biển nước đục ngầu. Nước ngập ở các cánh đồng ven Quốc lộ 1A cao từ 0,5 đến 1 m. Nước lên xấp xỉ mặt đường. Người dân thăm đồng, đi lại phải dùng ghe thuyền.

Ông Quang cho biết thêm: 50 tấn giống lúa do Chính phủ hỗ trợ cho Quảng Nam bị thiệt hại do những đợt mưa lũ trước đây, hiện đang vận chuyển đến tỉnh Quảng Trị. Dự tính ngày mai, 3-1, sẽ về đến nơi. Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp nhận, vận chuyển ngay đến các địa phương bị thiệt hại nặng hỗ trợ cho dân gieo trồng ngay sau khi nước rút. Song cứ tính 100 kg giống lúa mới đủ gieo sạ cho 1 ha thì số giống lúa trên chỉ mới đủ cho 500 ha.

UBND tỉnh Quảng Nam đang làm văn bản báo cáo tình hình thiệt hại vụ đông xuân khẩn cấp cho Bộ NN-PTNT và Chính phủ, để có hướng hỗ trợ lúa giống cho Quảng Nam.

Tin, ảnh: Kim Sơn
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result