Đau xót không chỉ cho gia đình và xã hội mà điều đáng lên án là đại diện đơn vị thi công có khi chỉ đưa ra lời xin lỗi, đưa một ít tiền gọi là hỗ trợ tang gia sau đó họ phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm và lương tâm họ chẳng hề cắn rứt.
Thiết nghĩ cần xử lý nghiêm khắc và thật nặng như hành vi cố tình gây tai nạn giao thông, tai nạn trên công trình và bồi thường thích đáng. Có như vậy may ra họ mới có chút trách nhiệm và lương tâm.
Đó mới là lẽ công bằng và là cách duy nhất để dần chấm dứt những vụ tai nạn và những cái chết thương tâm mà phần đông là các cháu nhỏ.
Xin chia buồn với gia đình các cháu.
Nguyễn Quang Vinh (Đà Nẵng)
Bình luận (0)