Phát hiện xưởng chế tác đá của người tiền sử ở Đồng Nai

Thứ Hai, 05/01/2009 00:04

(NLĐ) - Sau nhiều lần khai quật và nghiên cứu về công trình Mộ Cự thạch Hàng Gòn (Long Khánh - Đồng Nai), các nhà khoa học cho rằng có một xưởng chế tác đá của người tiền sử ở gần khu vực mộ chính.

Trong một cuộc khai quật mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ngoài những mảnh gốm cổ bị vỡ, còn có nhiều mảnh đá vỡ ra trong quá trình chế tác từ những phiến đá lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện nguyên trạng lớp đá phế liệu dày 15 cm – 46 cm nằm dưới các phiến đá lớn và các di vật đồng - gốm. Các chuyên gia cho rằng phần lớn những tiêu bản đá được phát hiện là “cuội gia công” được tạo ra từ bàn tay người thợ đá thời nguyên thủy.

Di tích Mộ Cự thạch Hàng Gòn thuộc xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, đã được phát hiện và khai quật từ năm 1927.

B.T
[Quay lại]