Đây được xem là động thái nhằm thu hút sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với kế hoạch kích thích kinh tế và thúc đẩy doanh nghiệp tạo việc làm. Theo báo The Wall Street Journal (Mỹ), quy mô của các biện pháp cắt giảm thuế được đề xuất nói trên – chiếm khoảng 40% số tiền 775 tỉ USD dự kiến của kế hoạch kích thích kinh tế trong 2 năm - vượt ngoài dự đoán của nhiều nghị sĩ thuộc hai đảng. Các biện pháp này có thể dễ dàng nhận được sự hậu thuẫn của phe Cộng hòa vốn nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào phải dựa nhiều vào các biện pháp cắt giảm thuế hơn là chi tiêu.
Trong một diễn biến khác, nội các do ông Obama bổ nhiệm vừa gặp phải tổn thất đầu tiên sau khi Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson rút khỏi chức bộ trưởng thương mại. Lý do, theo ông Richardson, là một công ty có làm ăn với chính quyền bang này đang bị điều tra. Theo hãng tin Reuters, ông Richardson khẳng định không làm gì sai nhưng sợ một cuộc điều tra kéo dài sẽ trì hoãn việc thượng viện thông qua sự bổ nhiệm nói trên. Ông Obama đã chấp nhận sự rút lui của ông Richardson dù lấy làm tiếc về quyết định này.