Quan điểm tăng cường du lịch đã có ở Nhật năm 2003, khi chính phủ phát động chiến dịch Visit Japan (Thăm Nhật Bản) với mục tiêu trước năm 2010, du khách nước ngoài đạt đến con số 10 triệu người mỗi năm và đến 2020 là 20 triệu người mỗi năm. Chiến dịch này xem ra đã có hiệu quả bước đầu.
Số du khách nước ngoài từ 5,2 triệu năm 2003 đã tăng lên 8,3 triệu năm 2007. Báo The Japan Times cho biết: Trong số du khách đến Nhật năm 2007, người Hàn Quốc đông nhất (31,2%), sau đó là khách đến từ Đài Loan (16,6%), Bắc Mỹ (12,2%), Trung Quốc (11,3%), châu Âu (10,5%) và Mỹ (9,8%).
Tuy nhiên, giống như ở nhiều nước khác, ngành du lịch Nhật Bản đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây. Theo Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản, tháng 8-2008, lượng khách nước ngoài đến Nhật giảm 742.000 người, tức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là lần đầu tiên lượng du khách giảm trong vòng 30 tháng qua; tháng 9 giảm 641.500 người.
Để giải quyết vấn đề, Tomohiro Fukuda, nhà quản lý đội ngũ điều hành tour Sunrise, cho rằng để ngành du lịch tăng trưởng, các nhà điều hành phải mở rộng sự chọn lựa ra các khu vực bên ngoài Golden Route (Lộ trình vàng) vốn tồn tại suốt 30 năm qua bao gồm Tokyo, Hakone, Kyoto, Nara, Osaka bởi phong cách du lịch cũng như nhu cầu của du khách hiện rất đa dạng.
Chẳng hạn, theo Báo The Japan Times, các chuyến du lịch một trạm dừng chân đang rất thu hút khách, đặc biệt đối với du khách Hàn Quốc. Họ bay trực tiếp đến sân bay địa phương và sau đó đến thẳng sân chơi golf. Các hãng Yamagata và Fukushima có thể đáp ứng nhu cầu này. Bên cạnh đó, các tour “trải nghiệm” cũng phát triển trong những năm gần đây: Khách du lịch có thể tham gia làm món sushi hoặc dùng bữa chung với các võ sĩ sumo chuyên nghiệp và mặc kimono...
Ngoài ra, Nhật Bản còn nhiều điều cần phải làm để đáp ứng các nhu cầu của du khách ngày càng trở nên đa dạng hơn. Takeshi Komiya, giám đốc một công ty du lịch, đã thực hiện tour “trải nghiệm” từ tháng 4-2007, cho rằng chính phủ phải cải thiện cơ sở hạ tầng để khách nước ngoài có thể đến được các vùng nông thôn. Komiya nói: “Ở Tokyo, có những người biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Triều Tiên nhưng ở các khu vực khác lại chẳng có ai. Điều đó không thuận tiện đối với du khách nước ngoài”.
Gần đây, 285 đại diện du khách nước ngoài và 400 nhà điều hành ngành công nghiệp du lịch Nhật Bản đã gặp nhau trong một hội nghị tại Yokohama để bàn các biện pháp giúp du lịch nước Nhật tăng trưởng trong thời điểm khó khăn này. Những đam mê và ý tưởng của họ có thể làm nên sự khác biệt và giúp Nhật Bản trở thành một điểm đến đáng nhớ hơn và là phần thưởng đối với những ai đến thăm viếng đất nước này.
Bình luận (0)