Trong cuộc họp báo cuối ngày thứ hai của hội chợ (25-7), bà Nguyễn Kim Lý, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM - Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Việc làm (HCVL), bày tỏ lo lắng lượng lao động (LĐ) đến đăng ký tìm việc sẽ giảm và các doanh nghiệp (DN) sẽ về sớm trong ngày cuối. Thế nhưng, đến ngày thứ ba, HCVL vẫn đông “như chợ”. Khu vực bàn tuyển dụng, khu gian hàng của đơn vị DVVL và XKLĐ trường nghề vẫn tiếp tục phát nhận phiếu đăng ký tìm việc, phỏng vấn tại chỗ, chuyển ứng viên đi nhận việc làm ngay... Riêng buổi sáng, trên 5.000 lượt người đã vào hội chợ và khoảng 6.000 phiếu đăng ký phát tận tay người lao động (NLĐ).
Tưởng như đã vãn chợ chiều. - Đó là lời phát biểu cũng như lo lắng chung của các thành viên ban tổ chức (BTC) hội chợ vào đầu giờ chiều của ngày cuối cùng. Nhưng thực tế, đến phút cuối chợ không ế mà vẫn đông người đến tham dự. Một thành viên của BTC cho biết, nguyên nhân phần nào là do chương trình bốc thăm 4 suất học bổng do Báo Người Lao Động và Trường Informatics Việt Nam đưa ra... “Tôi cũng đã cắt 2 phiếu tham dự nhưng không trúng giải, thôi hẹn lần sau vậy”.
Gian hàng Báo Người Lao Động: 25.000 ứng viên và nhà tuyển dụng. - Sau buổi sáng 26-7, Công ty May Thắng Lợi công bố tuyển ngay tại hội chợ được 40 LĐ và tiếp tục tuyển chọn trong số 500 LĐ đã được sơ tuyển. Các công ty như Thế An công bố tuyển được 62 LĐ, Công ty Thế Quang tuyển 40 thợ kim hoàn và một số chức danh khác... Bà Trần Lệ Minh, phụ trách nhân sự một công ty cổ phần tham gia HCVL, cho biết “Đây là lần đầu tiên công ty chúng tôi tham gia vào hình thức tuyển người như thế này. Lâu nay, tất cả đều phải nhờ các đơn vị làm DVVL. Tham gia hội chợ lần này, chúng tôi đã tuyển được một số chức danh mà công ty đang rất cần như kế toán, kỹ sư cơ khí... để làm việc tại nhà máy của công ty ở Bình Dương. Mục đích của công ty khi tham gia HCVL này đã đạt 100%”. Gian hàng của Báo Người Lao Động, tiếp tục bị vây kín không chỉ người tìm việc mà còn có cả các nhà tuyển dụng đến nhờ tuyển người giùm hoặc đến mời ứng viên sang gian hàng của họ để phỏng vấn. Có DN còn mời ứng viên ra căng-tin tại hội chợ để trao đổi, phỏng vấn.
Hết hội chợ nhưng vẫn còn cơ hội. - Ngoài số lượng LĐ đã được tuyển trong hội chợ, khoảng 20.000 LĐ đã qua vòng sơ tuyển ở các DN sẽ được tiếp tục phỏng vấn sau khi hội chợ kết thúc. Tại gian hàng của Trung tâm Mua sắm Sài Gòn, trên 500 LĐ được sơ tuyển, sẽ được mời phỏng vấn tuyển dụng trong tuần sau hội chợ. Trung tâm DVVL Votec, tiếp tục phân loại hồ sơ, tuyển chọn 2.500 LĐ đi làm việc nước ngoài. Trong số trên 3.000 phiếu nhận vào, Công ty Metro Cash & Carry tiến hành phân loại hồ sơ, chính thức tuyển dụng vào đầu tháng 9-2002...
| Bà Nguyễn Kim Lý, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP - Trưởng Ban Tổ chức HCVL TPHCM năm 2002
Tất cả các chỉ tiêu vượt từ 144% đến 300%
Thành quả đầu tiên phải kể đến là các con số dự kiến ban đầu đã vượt kế hoạch như người đến HCVL đạt 143%, tổng số phiếu đăng ký việc làm đạt 300%, tổng số lao động được phỏng vấn, sơ tuyển tại HCVL đạt 200%. Tổng số người trúng tuyển có việc làm đạt 144% và khả năng đạt gấp 3 lần so kế hoạch ban đầu.
Các thông tin về nhu cầu lao động, tuyển dụng lao động, tổ chức phỏng vấn sơ tuyển phong phú đa dạng, hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo tính trung thực. Công tác tư vấn việc làm đạt kết quả cao. Đa số các công ty, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các đơn vị DVVL, các đơn vị xuất khẩu lao động, trường dạy nghề và NLĐ dự HCVL đều ghi nhận sự hài lòng. Bên cạnh đó cũng có sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng. Đặc biệt, sự phối hợp trực tiếp và tích cực tại HCVL của Báo Người Lao Động và Cung Văn hóa Lao động. Về công tác tổ chức vẫn còn một số hạn chế như số NLĐ đến quá đông ngoài dự kiến nên công tác chuẩn bị ban đầu có lúng túng, đặc biệt việc tổ chức giữ xe. Công tác báo cáo thông tin kết quả của HCVL còn chưa đầy đủ các số liệu đã đạt được. Một số thông tin về hoạt động của hội chợ có phần thấp hơn so với kết quả thực tế. |
| Số liệu trong 3 ngày của hội chợ
- Tổng số phiếu đăng ký, hồ sơ phát ra: 83.465
- Tổng số phiếu, hồ sơ thu vào: 47.464
- Tổng số được giới thiệu việc làm, phỏng vấn sơ tuyển: 14.783
- Tổng số trúng tuyển có việc làm: 7.206
- Tổng số người đến tham gia hội chợ: 43.000
. Trong số 7.206 người có việc làm:
- Có trình độ ĐH, CĐ ngành kinh tế, khoa học xã hội, quản lý, kỹ thuật điện, cơ khí, hóa chất, tin học, chế biến và các ngành khác: 2.389 người.
- Công nhân kỹ thuật các ngành công nghiệp dệt, da, may và lao động các ngành khác, du lịch, hành chính quản trị, thư ký văn phòng, tư vấn bảo hiểm: 2.904 người
- Công nhân kỹ thuật sơ cấp, nghiệp vụ sơ cấp và LĐPT vào các công ty, DN, các khu chế xuất - khu công nghiệp: 1.904 người
- Số hồ sơ tuyển sinh đăng ký học: 2.687 học viên.
. Kết quả của các công ty XKLĐ:
+ Số phiếu phát ra: 12.921
+ Số lao động đăng ký đi XKLĐ: 1.322 người |