Cũng có người bị hẹp khí quản bẩm sinh, nhưng hầu hết đều là hậu quả sau một quá trình mang bệnh lao phổi, cấp cứu ngộ độc, chấn thương... phải đặt ống thông bên dưới cuống họng để thở ôxy, hút đàm. Do ống thông chặn ngang đường cổ nên bệnh nhân không còn thở được qua đường mũi và mất luôn tiếng nói. Khi ống thông được rút ra, vết sẹo sẽ là nguyên nhân dẫn đến hẹp khí quản, gây khó thở và tiếng nói chỉ thều thào, sinh đàm gây viêm phổi. Tất cả những vấn đề trên kể từ nay đã có cơ hội để giải quyết.
Dụng cụ stent khí - phế quản thoạt nhìn chỉ như một chiếc lò xo nhỏ, được làm bằng chất liệu nickel kết hợp với titanium. Thông qua hình ảnh X-quang và nội soi, phần hẹp của khí - phế quản được xác định để chọn lựa một kích thước stent phù hợp. Qua con đường nội soi, stent được đưa vào đặt đúng vị trí. Tại đây, stent tự mở lớn, nong dần khí quản lên mức yêu cầu. Áp dụng thủ thuật này, bệnh nhân được rất nhiều lợi ích như phục hồi sinh lý hô hấp và tiếng nói mà không phải qua các cuộc phẫu thuật, thời gian nằm viện giảm thiểu tới mức tối đa... Tuy nhiên, do chất liệu sản xuất ra dụng cụ này đắt hơn cả vàng, nên chi phí cho một ca, dù giảm đến mức tối đa, vẫn không thể dưới 12 triệu đồng. Giáo sư Đặng Vạn Phước - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết việc áp dụng thủ thuật này từ nay sẽ trở thành thường quy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bình luận (0)