Bà Ngô Thị Yến Ngọc, thừa lệnh Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng, trả lời đơn của ông Bùi Thanh An (ngụ xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) khiếu nại về việc VKSND tỉnh không làm rõ nguyên nhân tử vong của em gái ông là Bùi Thị Ngọc Ý (đơn được Báo Người Lao Động chuyển ngày 27-5):
Ngày 7-5, Dương Thành Nhân gặp Ngọc Ý để mua con đề số 45, đầu là 110.000 đồng, đuôi là 410.000 đồng. Ý gặp một người tên Nền, mua lại số 45 cũng đầu là 110.000 đồng và đuôi là 410.000 đồng như Nhân đã mua với Ý. Khi đài xổ số xong, Nhân trúng số đuôi là 410.000 đồng, được Ý chung đủ tiền. Nhưng khi Ý đến ông Nền đòi lấy tiền thì ông Nền nói số đuôi là 110.000 đồng chứ không phải 410.000 đồng. Hai bên cãi vã nhau. Trong lúc đứng la lối, Ý tự ngã xuống đất, được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết. Giám định pháp y kết luận sơ bộ là tử vong “do ứ trệ hệ thống tuần hoàn, có nhiều khả năng do bệnh tim”, do đó không có dấu hiệu của vụ án hình sự. Riêng hành vi mua bán số đề sẽ được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh.