Thị trường tài chính hoảng loạn

Thứ Năm, 13/09/2001 00:00

Ngày 12-9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc mở cửa chậm lại 3 tiếng đồng hồ. Ngay trong những phút đầu tiên, giá cổ phiếu đã giảm trên 12% khiến ban lãnh đạo sở phải quyết định đóng cửa. Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan và Malaysia đóng cửa. Cổ phiếu mua bán bên ngoài cửa hai sở giao dịch này giảm 10 - 20%.

Thị trường chứng khoán Tokyo sụt giảm 5% và lần đầu tiên trong vòng 17 năm trở lại đây, chỉ số Nikkei hạ xuống dưới mức 10.000 điểm. Tại Singapore và Hồng Kông, giá trị cổ phiếu giảm 9%. Tình hình thị trường chứng khoán châu Âu cũng không khả quan hơn. Giá trị cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán London ngày 12-9 giảm 5,7%, tại Paris giảm 7,4% và tại Frankfurt giảm 8,6%. Tuy nhiên, đến cuối ngày, tình hình đã ổn định trở lại.

Tỉ giá USD giảm tương đối so với 11/16 ngoại tệ mạnh trên thế giới. Giờ đây 1 euro đổi được 0,91 USD. Tỉ giá USD trên đồng yen Nhật Bản cũng giảm 1%. Tuy nhiên, gần như không có các cuộc giao dịch ngoại tệ lớn. Người ta đổ xô đi mua vàng bạc và xăng dầu. Giá vàng tăng 6,5%. Giá dầu thô tăng vọt lên thành 31 USD/thùng.

Giới quan sát nhận định rằng thảm họa ngày 11-9 sẽ làm nhiều hãng bảo hiểm gặp khó khăn trong việc thanh toán. Chỉ riêng tòa nhà đôi Trung tâm Thương mại New York đã khiến các hãng bảo hiểm phải chi trả 1,5 tỉ USD. Bên cạnh đó, các hãng bảo hiểm cũng sẽ phải chi trả những khoản tiền bảo hiểm nhân thọ khổng lồ cho các nạn nhân trong vụ này. Giới kinh doanh đang lo ngại vụ tấn công ngày 11-9 sẽ đẩy nước Mỹ lâm vào suy thoái nhanh hơn so với các dự đoán trước đó.

Sơn Hà
[Quay lại]