Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Spam tại VN: Khó ngăn chặn vì thiếu luật

THÁI KHANG

Ngày nay, phát triển các ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT) trong đời sống là yêu cầu cấp thiết.Tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn thiếu môi trường pháp lý có hiệu lực điều chỉnh các quan hệ dân sự và tính chất hình sự trong mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh, giao dịch qua Internet.

Dưới đây là điển hình của một số hoạt động có liên quan đến Internet, mà cụ thể là  việc “dội bom thư rác” mà nếu có luật, việc ngăn chặn, xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Kiếm tiền dễ dàng ?

Trên mạng Internet xuất hiện ngày càng nhiều mục tin “kiếm tiền online” ở một số website hay những lá thư người quen hướng dẫn cách kiếm tiền rất nhẹ nhàng. Chỉ cần đăng ký (sign up) để có tài khoản trong một website nào đó rồi ngồi chờ chủ nhân trang web đó gửi e-mail đến và chỉ việc mở thư ra đọc là có... tiền (?!). Cuối thư, người ta còn yêu cầu bạn gửi chuyển tiếp (forward) nội dung e-mail đó để giới thiệu cho nhiều người có tiền xài thoải mái và bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng trên số thành viên do bạn môi giới. Nếu không giới thiệu “thành viên” mới, bạn cũng có thể tự mình đọc những thư của website ấy để kiếm mỗi ngày 1 USD xài chơi. Thực ra, đó là những trò lừa đảo nhằm thu thập địa chỉ e-mail và  những người cả tin sẽ trở thành nạn nhân của tin tặc với những hậu quả khó lường.

Và cũng do thiếu các quy định pháp lý chặt chẽ, những người tổ chức thu thập địa chỉ e-mail kiểu này vẫn hoạt động thoải mái, người nhận “bom thư” chỉ còn cách là xóa đi khi bị làm phiền mà chẳng biết khiếu nại với ai!

Dịch vụ “dội bom thư”

Gần đây, nhiều người nhận được những thư rao bán địa chỉ e-mail một cách công khai với số điện thoại di động và địa chỉ của người bán để liên lạc. Một trong những người rao bán địa chỉ e-mail cho biết anh ta đang có khoảng 170.000 địa chỉ e-mail ở Việt Nam với giá bán 3 triệu đồng (danh sách) và chương trình chuyên dụng để “dội bom thư", cài đặt một máy 1 triệu đồng.

Một công ty  hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, hosting  web tại TPHCM cũng công khai dịch vụ gởi e-mail quảng cáo cho khách hàng. Trong một hợp đồng thiết kế website cho khách hàng năm 2003, công ty này (bên A) nhận trách nhiệm gửi e-mail đến 150.000 địa chỉ e-mail để giới thiệu về website do mình thiết kế cho khách hàng (3 lần).  Nghĩa là, về nguyên tắc, công ty này phải thực hiện một lượng thư rác khá lớn, gây thiệt hại và phiền toái cho 150.000 người khác vì lợi ích của bản thân và khách hàng của công ty này.

Mong thay, các nhà quản lý, các nhà lập pháp sớm quan tâm đến những bộ luật điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử nói riêng và lĩnh vực CNTT nói chung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo