Du lịch: Nhiều đoàn khách hủy bỏ hợp đồng
Ông Trần Văn Thành, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển của Vietravel, cho biết lượng du khách vào VN lúc này giảm 50% so với trước sự kiện ngày 11-9. Trước đây, một tháng công ty đón trên 1.000 khách (chủ yếu là khách Nhật) nhưng nay chỉ còn 1/2. Khách thường đăng ký tour trước 3 tháng, nay đã hủy hết tour tháng 11. Tương tự, khách VN đi châu Âu cũng bị hạn chế. Theo dự kiến, ngày 28-9 có đoàn đi du lịch kết hợp nghiên cứu thị trường nhưng hiện nay công ty vẫn đang chờ, không biết khách có đi hay không.
Tại Saigontourist đến 20-9, đã có 252 khách lữ hành quốc tế hủy bỏ chuyến du lịch đến VN, trong đó có 138 khách Nhật Bản. Khách lưu trú tại VN cũng giảm khoảng 500 người.
Theo Tổng cục Du lịch VN, trong tháng 10-2001, 100 khách Nhật, Mỹ, Pháp hủy phòng đã đặt ở Khách sạn Kim Đô, 80 khách Pháp hủy phòng tại hai khách sạn Bình Minh và Quê Hương. 120 khách từ Mỹ và 8 tour du lịch từ các nước khác về VN cũng bị hủy bỏ. Lượng vé máy bay bán từ Fiditourist đi quốc tế giảm 50%. Hai lý do chính khiến khách hủy các chuyến du lịch là lo ngại về tình hình bất ổn của thế giới và tình trạng mất an ninh trên các chuyến bay.
Thủy sản: Thiệt hại nhiều nhất
Ông Lê Hữu Thọ, Giám đốc Xí nghiệp Thủy đặc sản Đầm Sen (Seaprodex), nói rằng xuất khẩu của xí nghiệp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số khách hàng (chủ yếu là Mỹ) ngưng giao dịch. Một số khách đã mở L/C thì bảo khoan giao hàng. Các khách hàng châu Âu cũng chựng lại...
Ngày 24-9, Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Thị Hồng Minh ký tờ trình báo cáo Chính phủ về việc ngành thủy sản VN đang gặp khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Sau ngày 11-9, một số công ty Mỹ đã đề nghị tạm ngưng thực hiện các hợp đồng đã ký. Tại VN, đại diện các công ty Mỹ đang thương thảo mua hàng cũng dừng lại để trở về Mỹ...
Ngành dệt may: Nhiều hợp đồng với Mỹ bị ảnh hưởng
Một quan chức của Tổng Công ty Dệt may cho biết, một số DN đã và đang có hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ như: May Nhà Bè, May Việt Tiến, Dệt Thành Công, Dệt Thắng Lợi... đều đã bị ảnh hưởng sau sự kiện 11-9. Một số hợp đồng phải ngưng, trong khi nhiều DN đã mở L/C hoặc mua nguyên phụ liệu để triển khai thực hiện theo hợp đồng, hiện nay nguyên phụ liệu vẫn nằm trong kho. Khi thị trường Mỹ có biến động đã ảnh hưởng dây chuyền tới nhiều thị trường khác. Nhiều nước trước đây mua hàng dệt may VN với số lượng lớn nay phải giảm số lượng, hoặc không tiếp tục đặt hàng như thị trường Nhật, châu Âu, đặc biệt là thị trường Đài Loan. Các DN ngành may đang phải nỗ lực tổ chức lại sản xuất và tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Đương nhiên khó khăn của ngành dệt may không thể giải quyết nhanh chóng.
Bình luận (0)