Đây cũng là nỗ lực của việc đầu tư cho các vùng nguyên liệu, từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu của các ngành sản xuất thuốc lá, bông vải và là hướng đi cơ bản của các ngành sản xuất này.
Giải quyết nghịch lý cây bông
Hiện nay, nhu cầu về bông vải của VN rất lớn. Năm 2000, khoảng 100.000 tấn. Từ năm 2010 trở đi, nhu cầu lên đến trên 230.000 tấn bông xơ/năm. Quỹ đất trồng bông phù hợp nhất ở nước ta lên đến 200.000 ha, nhiều vùng đã có tập quán trồng bông lâu đời. Vậy mà hàng năm, từ năm 1999 trở về trước, Nhà nước phải nhập khẩu 5 - 6 vạn tấn bông xơ nguyên liệu, trị giá từ 80 - 100 triệu USD. Nghịch lý này do một thời gian dài ta chưa tiếp cận đầy đủ các tiến bộ kỹ thuật cao trong công nghệ bông vải thế giới, năng suất thấp, cây bông chưa tạo ra khả năng cạnh tranh cao so với các cây trồng khác nên cả nhà nông và Nhà nước đều không chú ý... Gần đây, do áp lực cạnh tranh giảm chi phí sản xuất của các ngành liên quan đến cây bông - đặc biệt là ngành dệt may - cây bông bắt đầu được chú ý đầu tư. Chính phủ đã có quyết định đầu tư vùng chuyên canh bông có diện tích khoảng 10.000 ha - 20.000 ha tại Daklak và Đông Nam Bộ. Vùng chuyên canh này được ưu tiên đầu tư về giao thông, thủy lợi, tín dụng, chế biến, nghiên cứu khoa học kỹ thuật tạo giống bông lai có năng suất cao (bình quân trên 2 tấn/ha). Trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành dệt may đến năm 2010 vừa được Chính phủ phê duyệt, có chỉ tiêu hàng đầu về phát triển bông nguyên liệu. Theo đó, từ nay đến năm 2010, sản xuất bông phải đáp ứng 25% nguyên
liệu của ngành dệt, với diện tích bông tương ứng là 100.000 ha, năng suất bình quân 17 - 18 tạ bông hạt/ha. (Hiện nay bông nguyên liệu mới chỉ đáp ứng 10%). Ông Mai Hoàng Ân - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt May VN - cho biết: Nguyên liệu bông xơ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu giá thành xuất khẩu của sản phẩm dệt may. Tự túc được nguyên liệu trong nước sẽ làm tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, tạo điều kiện cho sản phẩm dệt may hòa nhập với hệ thống thương mại thế giới AFTA và WTO. Hiện tại, năng lực chế biến bông xơ toàn ngành gồm 52 nhà máy là 150 tấn/ngày. Nhà nước cũng đã phê duyệt một số dự án đầu tư chế biến bông tương đối lớn ở Đồng Nai, Ninh Thuận, Daklak... Tại TPHCM, Công ty Bông VN cũng đã thí điểm trồng 20 ha bông ở Củ Chi, hiện đang chuẩn bị thu hoạch vụ đầu tiên...
Đầu tư 1 ha thuốc lá, lãi khoảng 7 triệu đồng
Hiện tại, tổng diện tích trồng thuốc lá trên cả nước gần 40.000 ha, giải quyết việc làm cho khoảng 200.000 lao động. Đó là kết quả đầu tư của Tổng Công ty Thuốc lá VN (Vinataba) vào các vùng nguyên liệu thuốc lá ở Cao Bằng, Ninh Thuận, Gia Lai... bằng cách ứng vốn trước cho nông dân, đầu tư giống, kỹ thuật... và bao tiêu, thu mua sản phẩm tại chỗ. Hiện nay trồng 1 ha thuốc lá lãi bình quân từ 6 - 7 triệu đồng, thậm chí tại Ninh Thuận, Gia Lai có hộ lãi 12 triệu đồng/ha cao hơn nhiều so với trồng mía, đậu phộng. Anh Nguyễn Hữu Chính, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết cả xã anh sống khỏe nhờ cây thuốc lá. Riêng nhà anh trồng 2 ha. Đầu tư 1 ha khoảng 7 triệu đồng, trừ các chi phí, mỗi năm thu nhập trên dưới 20 triệu đồng. Con cái anh đều được gửi xuống thị xã Phan Rang học, con đầu vừa đậu Đại học Bách khoa. Ông Bo Xuân Tào, người dân tộc Raglây ở Ninh Thuận, cho biết nhờ cây thuốc lá, ông cất được nhà, mua 5 con bò, một máy bơm nước, một máy nổ để trở lại chăm sóc 1,5 ha thuốc lá. Nhờ đầu tư cho các vùng nguyên liệu, năm 2001, Vinataba đã tự túc được 50% nguyên liệu sản xuất thuốc lá; đồng thời xuất khẩu được 8.000 tấn nguyên liệu (kim ngạch 6 triệu USD).
Bình luận (0)