Phóng viên: Tỉnh Long An đang có chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, ông có thể giới thiệu về những chính sách này?
- Ông Đỗ Hữu Lâm: Bắt đầu từ năm 2002, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đến đầu tư. Đầu tiên là các chính sách ưu đãi về đất và giá thuê đất. Giá thuê đất tại Long An là giá tối thiểu, gần như bằng không và chúng tôi sẽ áp dụng miễn thu tiền thuê đất từ 7-15 năm tùy từng địa bàn huyện. Các nhà đầu tư đến thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ không phải đóng tiền thuê đất, chúng tôi chỉ bắt đầu tính tiền thuê đất từ khi có tất cả các DN vào hoạt động sản xuất. Các DN đến đầu tư sản xuất riêng lẻ, không vào khu công nghiệp (KCN) hoặc cụm KCN, chúng tôi sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện về mặt pháp lý để DN dễ dàng đền bù, phân chia ranh đất, ổn định sản xuất kinh doanh. Về thuế, các DN đến đầu tư tại tỉnh sẽ được miễn thuế thu nhập DN trong 2 năm đầu.
Ngoài các ưu đãi trên, các thủ tục pháp lý để thành lập DN tại tỉnh có dễ dàng và thuận lợi không, thưa ông?
- Tuy tỉnh Long An khởi động có chậm hơn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, nhưng chúng tôi cũng đã áp dụng chế độ một cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho DN đến đầu tư. Đối với các DN nước ngoài, nếu đầu tư trong KCN, thời gian cấp phép khoảng 3 ngày và khoảng một tuần đối với DN thành lập ngoài KCN. Với các DN trong nước, thời gian cấp phép chỉ gói gọn khoảng 1 ngày. Mọi thủ tục đầu tư vào KCN, DN chỉ cần liên hệ một cửa là Ban Quản lý KCN. Nếu DN đầu tư ở ngoài KCN, cũng liên hệ một cửa là Sở kế hoạch và Đầu tư.
Hiện nay toàn tỉnh Long An quy hoạch bao nhiêu KCN và tình hình đầu tư vào các KCN này đang diễn ra như thế nào?
- Toàn tỉnh Long An có 14 cụm KCN đang kêu gọi đầu tư, tổng diện tích khoảng 2.800 ha. Trong đó, trọng điểm thu hút đầu tư là các cụm KCN thuộc địa bàn các huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc. Riêng khu Bến Lức DN đã lấp đầy trên 100 ha đất, nhiều DN đã bắt đầu xây dựng và đưa nhà máy vào hoạt động. Khu Đức Hòa 1 và 2 đang tiến hành đền bù và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tỉnh cũng đã chọn hai cụm KCN là Tân Bửu (100 ha) và Á Nhựt Tân (100 ha) để Nhà nước bỏ tiền ra đầu tư cơ sở hạ tầng thí điểm, thu hút DN trong, ngoài nước đến làm ăn.
Như vậy, để thu hút đầu tư, việc đầu tiên tỉnh phải làm là mở rộng đường?
- Đúng vậy. Chúng tôi đã ký kết hợp tác với TPHCM về việc mở rộng đường. Bắt đầu tháng 4-2002, chúng tôi sẽ khởi công cùng lúc Tỉnh lộ 8, 9, 10 và cố gắng hoàn thành trong thời hạn khoảng 1 năm. Phía tỉnh Long An sẽ thi công phần đường trên địa bàn tỉnh, rộng khoảng 12 mét, phía TPHCM thi công song song phần đường trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu lắp đặt nhà máy nước sạch và trạm biến áp để phục vụ điện nước cho các cụm KCN.
Tình hình đầu tư tại Long An từ đầu năm đến nay đã có những bước tiến như thế nào so với thời gian trước, thưa ông?
- Chỉ tính riêng tháng 1-2002, toàn tỉnh đã có 4 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư hơn 8 triệu USD. Nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép tại tỉnh lên 52 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 325 triệu USD. Trong đó, đã có 42 dự án đi vào hoạt động. So với cả năm 2001, toàn tỉnh chỉ có 10 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư khoảng 18 triệu USD và 350 dự án đầu tư trong nước.
Bình luận (0)