Trong văn bản của hội cũng đưa ra mức xử lý nhạc sĩ Quốc Bảo như sau: Hội Âm nhạc TPHCM nghiêm khắc cảnh cáo nhạc sĩ Quốc Bảo trước toàn thể hội viên và đề nghị cơ quan Nhà nước có biện pháp nghiêm khắc xử lý ca khúc Tuổi 16 vì ca khúc Tuổi 16 đã sao chép nguyên xi bài Renaissance Fair của Blackmore’s Night. Dù trước đó trong bản tường trình lần thứ ba, nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết: "Việc lấy chất liệu phục hưng (nhất là những làn điệu không rõ tác giả) không có gì sai trái. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy áy náy khi bài Tuổi 16 có quá nhiều tương đồng với Renaissance Fair. Trước việc này tôi xin nhận thiếu sót của mình". Và trước đó 2 ngày nhạc sĩ Quốc Bảo đã xác nhận: "Phần hòa âm giống 90%, phần giai điệu giống 60%".
Trong quá trình làm việc với Ban Kiểm tra nhạc sĩ Quốc Bảo đã không thành thật nhận lỗi, chối cãi quanh co để cố tình ngụy biện theo kiểu lý luận nửa vời đồng thời cũng phát tán nhiều bài viết (tự viết) để biện hộ cho hành vi sao chép nhạc nước ngoài rồi tự nhận đó là tác phẩm của mình. Hội Âm nhạc cho rằng “đây là hành động coi thường độc giả, khán thính giả, không có trách nhiệm đối với đồng nghiệp, với công chúng, thiếu nhân cách và đạo đức nghề nghiệp, gây hậu quả xấu đối với giới nhạc sĩ sáng tác TP, đặc biệt là đối với nhạc sĩ trẻ”. Tuy Hội Âm nhạc TPHCM cũng ghi nhận những nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi trong sáng tác và những đóng góp nhất định của nhạc sĩ Quốc Bảo đối với một số hoạt động của phong trào nhạc trẻ TP nhưng hội cũng khẳng định rằng: Những sai lầm nghiêm trọng trong sáng tác nghệ thuật như trường hợp vừa qua mà nhạc sĩ Quốc Bảo mắc phải là do thiếu tư duy đúng đắn, thiếu cảm xúc chân thật, thiếu vốn sống, thiếu tri thức về văn hóa và âm nhạc dân tộc, chỉ biết chạy theo đồng tiền và sự nổi tiếng giả tạo. Nhạc sĩ Vũ Hoàng (ủy viên Ban Thư ký Hội Âm nhạc TPHCM) cho biết: “Nghiêm khắc cảnh cáo là mức xử lý phù hợp và thích đáng đối với Quốc Bảo. Đưa ra mức xử lý này, Hội Âm nhạc mong Quốc Bảo có thể nhìn nhận lỗi lầm của mình để tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp sáng tác. Ngoài ra, trường hợp của nhạc sĩ Quốc Bảo cũng là dịp cảnh báo những nhạc sĩ khác”. Nhạc sĩ Vũ Hoàng còn cho biết thêm, nếu xảy ra trường hợp tái phạm điều chắc chắn là nhạc sĩ Quốc Bảo sẽ không được nhận hình thức kỷ luật như trên nữa.
Ngoài Tuổi 16, nhiều bài khác của nhạc sĩ Quốc Bảo như Tình ca, Để anh cháy cùng em, Ngồi hát ca bềnh bồng, Ánh trăng cũng bị dư luận lên án là nhái nhạc nước ngoài. Hội đã yêu cầu nhạc sĩ Quốc Bảo tiếp tục sưu tập, cung cấp đầy đủ những tài liệu có liên quan đến các ca khúc trên và những bài viết trên các báo, trên mạng của mình để hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.
|
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gởi: - Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM
- Ban Thư Ký
- Ban Kiểm tra Hội Âm nhạc
Tôi xin tường trình về vấn đề “Công luận qua ca khúc Tuổi 16” trong thời gian gần đây.
Năm 1996, tôi viết bài hát Tuổi 16 gồm hai đoạn đơn, theo thể điệu 6/8, trên nền một ứng tác cho guitar cổ điển. Bài hát lúc đó chưa được thu âm hoặc xuất bản.
Năm 1998, sau khi nghe một số ca khúc trong đĩa Shadow of the moon của Blackmore’s night, tôi bị mê hoặc bởi dòng nhạc Phục hưng trong đĩa này nên dự định sẽ viết một loạt ca khúc lấy cảm hứng Phục hưng và hòa thanh Blackmore’s night.
Ca khúc Tuổi 16 được sửa chữa thành một giai điệu khác, thích hợp với nền hòa âm mà tôi mong muốn hơn. Trong quá trình sửa chữa, tôi không hề tham khảo lại đĩa Shadow of the moon.
Việc lấy chất liệu Phục hưng (nhất là những làn điệu không rõ tác giả) không có gì phê phán, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy áy náy khi bài Tuổi 16 có quá nhiều tương đồng với Renaissance Fair.
Trước sự việc này tôi xin nhận thiếu sót của mình. Bài Tuổi 16 khi được xuất bản trong tương lai sẽ được ghi rõ “phóng tác từ dân nhạc Phục hưng” ở phần đề tựa.
Trong vụ việc không vui này, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong công việc sáng tác. Tôi luôn mong muốn được sáng tạo nhằm góp sức vào công cuộc âm nhạc VN nói chung và dòng nhạc phổ thông nói riêng.
Những điều tôi tường trình trên đây sẽ có ý nghĩa như một lời nhận trách nhiệm trước Hội Âm nhạc TPHCM.
TPHCM, 29-6-2004
|