Tìm thấy loài có xương sống nhỏ nhất ở Australia

Thứ Sáu, 09/07/2004 14:57

Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã xác định được lòai cá nhỏ nhất và nhẹ nhất trên thế giới. Con Stout Infantfish nhỏ đến mức mà phải cần đến một triệu cá thể mới có thể cân nặng một kilôgram.

Con cá bé xíu này lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà khoa học Australia năm 1979, nhưng chưa được phân loại cho đến thứ tư (07/07) này. Giờ đây nó có tên khoa học là Schindleria brevipinguis. Cá trống dài 7 mm, còn cá mái dài khỏang 8,4 mm. Sinh vật có xương sống nhỏ nhất được biết cho đến nay cũng là một lòai cá, với chiều dài từ 8,6 đến 8,9 mm.

Sinh vật mới được định danh, với hình dạng con sâu này có cặp mắt khá to so với thân mình nhỏ xíu của nó. Con cá không có răng , không có vảy và cũng không có sắc tố trong tế bào. Người ta mới chỉ tìm thấy chúng ở gần một hòn đảo ở bở biển phía Đông Australia.

Theo HTV
[Quay lại]
Nhập SBD hoặc Họ tên:
Chọn trường:
Điểm Lớp 10 | Điểm thi TNPT | Điểm lớp 6