Hơn 500 diễn viên tham gia chương trình “3/4 thế kỷ hành trình”

Thứ Hai, 26/07/2004 23:29

Chương trình sân khấu hóa “3/4 thế kỷ hành trình” kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2004) do LĐLĐ TPHCM, Cung Văn hóa Lao động (VHLĐ) TPHCM tổ chức sẽ diễn ra lúc 19 giờ 40 ngày 28-7 tại sân khấu đa năng Cung VHLĐ TPHCM . HTV 9 sẽ truyền hình trực tiếp đêm lễ hội này. Ông Trần Quốc Huấn, tổng đạo diễn, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ

. Phóng viên: Thưa ông, so với những lễ hội sân khấu hóa đã được tổ chức tại Cung VHLĐ TP, chương trình này có nét độc đáo gì?

- Ông Trần Quốc Huấn: Chương trình sân khấu hóa “3/4 thế kỷ hành trình” đã được đầu tư dàn dựng hơn một tháng qua. Năm nay, quy mô tổ chức lớn hơn HTV 9 sẽ truyền hình trực tiếp chương trình này với sự tham gia của 500 diễn viên là học sinh, sinh viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nét độc đáo về nghệ thuật của chương trình là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình ca, múa, vũ đạo với dàn hợp xướng, hoạt cảnh và nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Chương trình sân khấu hóa gồm 4 chương: Dưới gót giày xâm lược, Ánh sáng cuối đường hầm, Thành đồng bất khuất và Hành trình mới. Cả bốn chương được xâu chuỗi như một bức tranh khái quát truyền thống đấu tranh bất khuất của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi chú trọng xây dựng các hoạt cảnh tái hiện lịch sử đấu tranh anh hùng của công nhân Sài Gòn. Ở chương 2, sự xuất hiện của tổ chức Công hội Ba Son được đạo diễn Nguyễn Vĩnh Lộc dàn dựng khá ấn tượng. Các biên đạo múa và phó đạo diễn: Nghi Tuấn, Thành An... đã nỗ lực xây dựng những màn biểu diễn múa với hàng trăm diễn viên vẽ nên bức tranh CĐ qua từng giai đoạn.

. Một chương trình sân khấu hóa rất ít có đất diễn cho các nhân vật trung tâm, vì không gian toàn cảnh khó đặc tả sự sâu lắng trong diễn xuất. Được biết các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Lân Bích, Hoàng Sơn, Nhất Tuấn, Thu Vân... sẽ tham gia biểu diễn. Vậy làm cách nào để tôn tạo đất diễn của họ?

- Các nghệ sĩ sẽ diễn với hàng trăm diễn viên quần chúng được xây dựng theo từng tuyến kịch chính. NSƯT Lân Bích sẽ đóng vai Bác Hồ, nghệ sĩ Hoàng Sơn đóng vai Bác Tôn Đức Thắng, nhà giáo ưu tú - võ sư Thu Vân đóng vai đồng chí Lê Thị Riêng, diễn viên Nhất Tuấn đóng vai liệt sĩ Trần Văn Kiểu, diễn viên Phương Thanh (Trường Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh TPHCM) đóng vai đồng chí Phùng Ngọc Anh. Họa sĩ-NSƯT Trịnh Xuân Chính đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu hóa trang cho các diễn viên. Tính nghệ thuật thông qua mỗi tác phẩm hóa trang dựa theo di ảnh của Bác Hồ, Bác Tôn Đức Thắng, đồng chí Trần Văn Kiểu, Phùng Ngọc Anh... được bảo đảm. Đất diễn của các nghệ sĩ được tạo ra từ sự phối hợp với các diễn viên múa. Các nhân vật xuất hiện gần như không thoại mà chủ yếu diễn cảm theo lời dẫn chuyện. Hình ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi, Bác Tôn với giai cấp công nhân là hình ảnh đẹp được tái dựng trong chương trình.

. Thưa ông, âm nhạc sử dụng trong chương trình là nhạc truyền thống, nhạc trẻ hay nhạc giao hưởng thính phòng?

- Có 2 hoạt cảnh chính được dàn dựng theo chủ đề tái hiện lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Âm nhạc truyền thống đóng vai trò chủ đạo. Trên nền nhạc bài Nam Bộ kháng chiến, sự xuất hiện của đoàn quân kháng chiến Nam Bộ và công nhân các nhà máy, xí nghiệp sẽ hòa cùng sự cổ vũ của người tham dự sân khấu hóa. Hoạt cảnh đồng chí Trần Văn Kiểu bị giặc đốt hai chân, đồng chí Lê Thị Riêng cùng đồng chí Phùng Ngọc Anh bị giải đi trong tiếng xích xiềng, roi vọt của bọn giặc tàn ác là hình ảnh xúc động. Tiết mục hát múa Công nhân trên chặng đường mới sẽ khép lại chương trình sân khấu hóa, mở ra phần diễu hành xe hoa và hóa trang sản phẩm của 12 ngành nghề lao động.

Thanh Hiệp thực hiện
[Quay lại]