Mâu thuẫn nói trên xuất phát từ cách nhìn nhận vấn đề béo phì khác nhau, tùy theo người dân mỗi nước. Ví dụ, người Trung Quốc rất ít quan tâm đến vấn đề thể trọng so với người dân các nước khác. Cuộc khảo sát cho thấy có 36% quả quyết họ không thấy có vấn đề gì cả. Người Nhật Bản cũng vậy, chỉ có 37% thú nhận họ sợ mập. Trong khi đó, có đến 91% người Hàn Quốc sợ mập và tìm mọi cách để giảm cân.
Cuộc khảo sát còn cho thấy một nghịch lý khác: Đa số những người sợ mập muốn làm ốm bằng thuốc, chế độ ăn kiêng chớ ít chịu vận động thân thể. Người Singapore đi theo con đường này nhiều nhất với 12% những người được hỏi thú nhận họ chỉ dùng thuốc giảm cân để làm ốm. Phụ nữ là giới quan tâm nhiều nhất đến chuyện mập ốm với 57% cho rằng họ mắc bệnh béo phì và đang làm ốm chủ yếu bằng cách ăn kiêng.
Theo ông Bienvenido Niles, Giám dốc Công ty ACNielson, các phương tiện truyền thông đã góp phần làm cho tâm lý sợ mập lan tràn khắp châu Á nhất là trong giới trẻ bằng cách đề cao quá mức những người có thân hình mảnh mai.
Bình luận (0)