Nhà nghiên cứu Thụy Điển Ann Thurin thuộc bệnh viện của Trường Đại học Tổng hợp Sahlgenska ở Gothenburg đã xem xét kết quả của 661 phụ nữ đã được nhận phương pháp IVF.
Những phụ nữ này được chia thành hai nhóm để phân tích. Một nhóm gồm những phụ nữ được cấy hai phôi còn nhóm kia gồm những phụ nữ được một cấy một phôi, hoặc là tươi hoặc đông lạnh.
Tỉ lệ thành công - được xác định bởi người phụ nữ có đậu thai hay không, ở nhóm phụ nữ cấy hai phôi là 43,5% và 39,7% ở nhóm phụ nữ được cấy một phôi. Sự khác biệt ở hai nhóm là không đáng kể.
Phát hiện này được cho là quan trọng vì nhiều bác sĩ thụ tinh trong ống nghiệm thường cố gắng cấy hai hoặc nhiều phôi vào tử cung với hy vọng ít nhất có một phôi bám được vào tử cung và tiếp tục phát triển thành bào thai.
Tuy nhiên, nếu nhiều phôi cùng phát triển trong tử cung (đa thai) thì có thể gây ra nhiều biến chứng và đã có bằng chứng thực tế cho thấy những bào thai này có thể phát triển một cách bất bình thường. Những đứa trẻ của các bà mẹ mang đa thai thường ra đời sớm hơn, nhẹ cân hơn bình thường và phát triển chậm hơn.
Công trình nghiên cứu này dựa trên những phụ nữ ở độ tuổi 36 thuộc Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch, là những người đã được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ nhất và lần thứ hai có ít nhất hai phôi chất lượng tốt để cấy vào tử cung hoặc giữ đông lạnh.