xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ đá như trận chung kết

ANH DŨNG

Chạm trán với đội Philippines gồm đa phần là cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam buộc phải đá tổng lực nhưng cần tỉnh táo để tránh lặp lại những sai lầm như trận hòa với Myanmar

Do Philippines đã trắng tay ở ngày mở màn AFF Suzuki Cup 2012, còn tuyển Việt Nam cũng chỉ giành được một điểm nhọc nhằn trước Myanmar nên trận đấu giữa 2 đội trên sân Rajamangala vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 27-11 (VTV2, VTC HD, ESPN truyền hình trực tiếp) được ví như trận chung kết mà đội thua xem như hết hy vọng vào bán kết.

img
Hồng Tiến (30) sẽ thay Văn Phong trấn giữ cánh trái của đội tuyển Việt Nam
trong trận gặp Philippines. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Dù được giới chuyên môn trong khu vực đánh giá rất cao nhưng tình cảnh của đội Philippines và Việt Nam hiện tại đều khó khăn. Chưa có điểm nào làm vốn, tuyển Philippines lại còn mất chỗ dựa tinh thần khi HLV trưởng người Đức Michael Weiss bị cấm chỉ đạo một trận vì hành vi ném bóng vào cầu thủ Thái Lan đang nằm trên sân.
Chưa hết, 2 tiền vệ Patrick Alcala và Angel Guirado buộc phải nghỉ sớm ở buổi tập chiều 26-11 sau một va chạm khiến Alcala bị gãy 2 cái răng. Tuyển Việt Nam cũng không khá hơn khi vắng một lúc ba trụ cột Đào Văn Phong, Âu Văn Hoàn (chấn thương) và Phạm Nguyên Sa (sốt xuất huyết).
Lịch thi đấu của thầy trò Phan Thanh Hùng cũng nặng hơn 2 đối thủ tranh vé trực tiếp là Philippines và Myanmar khi buộc phải giành ít nhất 4 điểm trước Philippines và Thái Lan mới yên tâm giành vé vào bán kết.
img

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trước trận gặp Philippines. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Hai năm trước trên sân nhà Mỹ Đình, Philippines với đội hình có 8 ngoại binh nhập tịch đã gây sốc cho đội chủ nhà bằng chiến thắng 2-0. Lần tái ngộ này, dù không có được thủ môn tài năng đang chơi cho Fulham  (Anh) là Neil Etheridge, đồng thời tiền vệ sáng tạo gốc Hà Lan Jason De Jong cũng phải ngồi dự bị vì chưa có được thể lực tốt nhất sau chấn thương nhưng Philippines vẫn là đối thủ rất khó lường.
Ngoài việc chơi bóng bổng giỏi, khả năng càn lướt ở 2 biên tốt, Philippines còn đang sở hữu những cầu thủ có tốc độ cao, phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công nhanh mà HLV Weiss đang theo đuổi. Trong đó, đáng gờm là bộ ba gồm tiền đạo Paul Mulders và cặp tiền vệ cánh Emelio Caligdong - Juan Guirado. Mulders chính là cầu thủ rút ngắn tỉ số 1-2 trước Thái Lan.
Chỉ cần phán đoán tình huống bóng bổng không tốt như trận gặp Myanmar, nguy cơ hàng thủ tuyển Việt Nam bị chọc thủng sẽ rất cao. Dù HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng Hồng Tiến và Đình Đồng có trình độ không kém so với 2 đồng đội vừa phải chia tay vòng bảng là Văn Phong, Văn Hoàn nhưng trong một trận đấu có tính chất căng như đá chung kết, bản lĩnh và sự tỉnh táo là điều được đòi hỏi rất cao.
Ngoài ra, sự phối hợp giữa các tuyến của tuyển Việt Nam cũng cần phải được cải thiện, không để lặp lại tình trạng hàng tiền vệ bọc lót không tốt cho hàng thủ, còn hàng công với duy nhất tiền đạo cắm Công Vinh (hiệp 2 là Quang Hải) thường xuyên thiếu bóng.

Ở thế cùng đường, ông Hùng khẳng định đội tuyển sẽ đá tấn công tổng lực để giành trọn 3 điểm. Hy vọng, thời tiết ở Thái Lan chiều tối 27-11 sẽ ủng hộ tuyển Việt Nam chơi một trận đúng sức để không làm người hâm mộ thất vọng.

Thái Lan sẽ sớm giành vé vào bán kết, nếu thắng Myanmar trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ 20 phút cùng ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo