xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ăn cắp vặt

Hai nữ hành khách ngang nhiên trộm đồ tại sân bay

Hai nữ hành khách ngang nhiên trộm đồ tại sân bay

(NLĐO) - Trộm đồ tại sân bay, 2 nữ hành khách còn chây ì, không chịu nộp phạt nên đã bị cấm bay

Vụ cháu bé 5 tuổi bị bêu rếu trên mạng: Đề nghị xử lý hành vi xâm hại trẻ em

Vụ cháu bé 5 tuổi bị bêu rếu trên mạng: Đề nghị xử lý hành vi xâm hại trẻ em

(NLĐO) – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em.

Lòng tốt bị tổn thương

Lòng tốt bị tổn thương

Thời gian qua liên tục xảy ra những vụ mất cắp bình trà đá phục vụ nước uống miễn phí cho người đi đường.

Nhật Bản sẽ là thị trường số 1

Nhật Bản sẽ là thị trường số 1

Năm 2017 được đánh giá là năm thành công nhất trong hoạt động xuất khẩu lao động với những con số vô cùng ấn tượng

Người cha bạo hành con 6 tuổi cam kết không tái phạm

Người cha bạo hành con 6 tuổi cam kết không tái phạm

(NLĐO)- Làm việc với ngành chức năng, người đàn ông thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành con ruột 6 tuổi mồ côi mẹ

“Bom nhân khẩu học” chờ phát nổ tại Nhật

“Bom nhân khẩu học” chờ phát nổ tại Nhật

Nhật Bản đang đối mặt “quả bom nhân khẩu học hẹn giờ” khi kinh tế dần thu hẹp trong 25 năm qua do sự sụt giảm về tỉ lệ sinh và chi tiêu của người tiêu dùng.

Vụ bé gái thương tích trong chùa: Trụ trì chùa nói nhốt vì cháu ăn cắp

Vụ bé gái thương tích trong chùa: Trụ trì chùa nói nhốt vì cháu ăn cắp

(NLĐO)- Theo trụ trì chùa Thiên Tâm ở Hưng Yên, do cháu Vũ Thị P. ăn cắp nên sư thầy nhốt lại đề phòng nhà chùa bị mất cắp, còn thương tích là do cháu vấp ngã.

Đừng làm hoen ố hình ảnh người Việt

Đừng làm hoen ố hình ảnh người Việt

Những hành vi xấu của số ít người Việt cứ thường xuyên diễn ra thì khó trách người khác nhìn nhận thành “đặc tính” của số đông

Du lịch Lào, Campuchia qua mặt Việt Nam

Du lịch Lào, Campuchia qua mặt Việt Nam

Hơn chục năm trước, ít ai nghĩ tới việc du lịch Lào và Campuchia, nhưng hiện nay họ đã qua mặt VN ở một số mặt.

Phó Thủ tướng: Du khách nước ngoài sợ nhất "chặt chém"

Phó Thủ tướng: Du khách nước ngoài sợ nhất "chặt chém"

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết du khách nước ngoài đến Việt Nam nhận xét họ sợ 6 điều, trong đó sợ nhất "chặt chém", còn ảm ảnh bởi nạn ăn xin và ăn cắp vặt.

Có nên tố cáo kẻ cắp kia hay không?

Có nên tố cáo kẻ cắp kia hay không?

Anh ta yêu quá hóa cuồng. Tôi thấy tội nghiệp Quân đến nỗi vẫn chưa quyết định có tố cáo kẻ cắp kia hay không?

Quá xấu hổ!

Quá xấu hổ!

Trong lúc nghi án quan chức Việt Nam nhận hối lộ từ các nhà thầu Nhật Bản hơn 16 tỉ đồng đang còn nóng hổi trên các trang báo trong và ngoài nước thì báo chí Nhật Bản lại đưa tin một tiếp viên của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam bị cảnh sát Nhật tạm giữ để điều tra vì tình nghi mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo