xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Y bác sĩ "rủ nhau" hiến máu khai Xuân

Bác sĩ Vũ Quang Hưng

(NLĐO)- Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, thay vì chúc tụng bằng rượu, các bác sĩ của Viện Huyết Học - Truyền máu Trung ương sáng 6-2 (mùng 7 Tết Giáp Ngọ) cùng nhau khai xuân bằng việc hiến máu cứu người.

Đã thành thông lệ, trong buổi giao ban đầu năm, sau lời chúc mừng của Viện Trưởng Viện Huyết Học - Truyền máu Trung ương và báo cáo giao ban chuyên môn như thường lệ, tất cả nhân viên đủ sức khỏe cùng tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tách bằng máy tự động, để góp những giọt máu của mình cho nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu.

Thầy thuốc tặng máu của mình cho người bệnh - nét đẹp đã thành truyền thống của "Viện máu" và sẽ là sự lựa chọn của nhiều cơ quan, nhiều cá nhân khác với mục đích khắc phục tình trạng thiếu máu và cứu sống người bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh được chính bác sĩ ghi lại trong ngày làm việc đầu tiên của Viện, sáng 6-2 (tức mùng 7 Tết):

 

Không khí hôm nay ngày đầu khai Xuân của Khoa Hiến máu và Các thành phần máu, vui nhộn những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đầu năm, tại bàn đăng ký hiến máu là vui nhộn nhất...

Bàn đăng ký hiến máu tại Khoa Hiến máu và Các thành phần máu là nơi đông vui nhất trong bệnh viện ngày khai Xuân

 

Những nhân viên đủ sức khỏe và xét nghiệm máu Ok bắt đầu tham gia hiến máu toàn phần, người nặng từ 50 kg thì hiến máu thể tích 350ml, người nhỏ cân hơn, từ 42 kg thì hiến bịch máu 250 ml...

Những nhân viên đủ sức khỏe và xét nghiệm máu xong bắt đầu tham gia hiến máu toàn phần, người nặng từ 50 kg thì hiến máu thể tích 350ml, người nhỏ cân hơn, từ 42 kg thì hiến bịch máu 250 ml

 

Gs Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện HH- TM Trung ương, với nụ cười tươi rất quen thuộc, mỗi lần hiến máu là một dịp thật đặc biệt của GS...

GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đang hiến máu với nụ cười tươi quen thuộc

 

Ths Bạch Quốc  Khánh, Phó Viện trưởng đã nhiều lần tham gia hiến máu, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp đón nhận cảm giác mũi kim đi qua da, một cảm giác thật khó tả....với ai chưa hiến máu lần nà

Ths Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng đã nhiều lần tham gia hiến máu, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp đón nhận cảm giác mũi kim đi qua da

 

Các lãnh đạo khoa tham gia hiến máu với không khí vui vẻ trong sự kiện đánh dấu ngày làm việc trở lại của một năm mới
Các lãnh đạo khoa tham gia hiến máu với không khí vui vẻ trong sự kiện đánh dấu ngày làm việc trở lại của một năm mới
Chị Nguyễn Thị Mai Thanh, đến từ Q. Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, hôm nay, thay vì đi chùa cầu may. Chị đã cùng Con gái đồng hành tham gia hiến máu đầu Xuân, đây là lần thứ 5 Chị tham gia hiến máu. Với mong muốn, khi đủ 18 tuổi thì Con gái cũng tham gia hiến máu như Mẹ, đó là tâm sự của Chị..

Chị Nguyễn Thị Mai Thanh, đến từ quận Thanh Xuân Bắc (Hà Nội). Thay vì đi chùa cầu may, chị đã cùng con gái đồng hành tham gia hiến máu đầu Xuân, đây là lần thứ 5 chị Thanh tham gia hiến máu

 

Món quà đặc biệt mà một người mẹ lì xì đầu năm cho sau khi hiến máu

Món quà đặc biệt mà một người mẹ lì xì đầu năm cho sau khi hiến máu. Chị Thanh tâm sự, mong muốn con gái mình cũng sẽ tham gia hiến máu như mẹ khi đủ 18 tuổi

Chị Giang Hải, một kỹ thuật viên của Khoa Sản Xuất Chế Phẩm máu, hôm nay không chỉ đi hiến máu một mình mà chị còn rủ thêm cậu em trai cùng đi hiến máu tình nguyện đầu năm...
Chị Giang Hải, một kỹ thuật viên của Khoa Sản Xuất Chế Phẩm máu, hôm nay không chỉ đi hiến máu một mình mà chị còn rủ thêm cậu em trai cùng đi hiến máu tình nguyện đầu năm...

 

Điều dưỡng Ngô Thị Lan, Khoa Điều trị Hóa Chất, hôm nay là lần đầu tiên làm chuyện đó...hí hí đi hiến máu! rất thích khi cầm bịch máu của chính mình vừa hiến. Máu còn rất ấm...thích lắm hí hí

Điều dưỡng Ngô Thị Lan, Khoa Điều trị Hóa Chất: "Hôm nay là lần đầu tiên em hiến máu! Rất thích khi cầm bịch máu của chính mình vừa hiến. Máu còn rất ấm... thích lắm"

 

Một nhân viên mới vào Viện làm việc, noi theo gương các anh chị đi trước, hôm nay cùng tham gia hiến máu rất vui vẻ...

Một nhân viên mới vào Viện làm việc cùng tham gia hiến máu rất vui vẻ

 

Toàn bộ hệ thống giường lấy máu hôm nay đều hoạt động hết công xuất,.

Toàn bộ hệ thống giường lấy máu hoạt động hết công suất ngày khai Xuân

 

Bạn Diệu Linh, một nhân viên của Công ty chuyên về dịch vụ Y tế, hôm nay là lần đầu tiên đến hiến tiểu cầu tách bằng máy tự động, sau khi nghe lời động viên của những người bạn cùng nhóm đã đi hiến tiểu cầu...

Bạn Diệu Linh, một nhân viên của Công ty chuyên về dịch vụ Y tế, hôm nay là lần đầu tiên đến hiến tiểu cầu tách bằng máy tự động. Với khoảng thời gian hơn 2 giờ đồng hồ, bạn có thể tham gia hiến tiểu cầu tách bằng máy tự động. Tiểu cầu có vai trò quan trọng với quá trình đông máu

 

Chăm sóc bạn khi vừa hiến máu xong, rồi Bạn Nguyệt cũng vào hiến máu luôn...

Chăm sóc bạn khi vừa hiến máu xong, bạn Trương Thị Nguyệt, Khoa Tổ chức Hiến máu của Viện (phải ảnh) cũng ra hiến máu

 

Niềm vui sau hiến máu của nhân viên, sau khi hiến máu, với thời gian nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút, mọi người có thể trở lại làm việc bình thường hàng ngày, tuy nhiên không làm việc quá nặng..
Niềm vui sau hiến máu của nhân viên, sau khi hiến máu, với thời gian nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút, mọi người có thể trở lại làm việc bình thường hàng ngày, tuy nhiên không làm việc quá nặng..

 

Những đơn vị máu đầu tiên vừa được tiếp nhận từ đội ngũ nhân viên y tế của Viện....
Những đơn vị máu đầu tiên vừa được tiếp nhận từ đội ngũ nhân viên y tế của Viện....

 

Những đơn vị máu đầu tiên vừa được tiếp nhận từ đội ngũ nhân viên y tế của Viện....

Những đơn vị tiểu cầu đầu tiên vừa được tiếp nhận từ đội ngũ nhân viên y tế của Viện....

 

Khâu hoàn thiện đơn vị máu sau thu gom, công đoạn hàn dây lấy máu để đảm bảo máu được bảo quản đúng qui trình kín và vô trùng..

Khâu hoàn thiện đơn vị máu sau thu gom, công đoạn hàn dây lấy máu để đảm bảo máu được bảo quản đúng quy trình kín và vô trùng

 

Với ngày ra quân đầu năm, Viện đã thu nhận được gần 200 đơn vị máu toàn phần và gần 50 đơn vị tiểu cầu gạn tách, để phục vụ cho bệnh nhân trong dịp sau Tết, khi mà máu dự trữ trong kho vơi dần do kỳ nghỉ Tết kéo dài, và do mọi người mải du Xuân quá, quên đi hiến máu.
Với ngày ra quân đầu năm, Viện đã thu nhận được gần 200 đơn vị máu toàn phần và gần 50 đơn vị tiểu cầu gạn tách, để phục vụ cho bệnh nhân trong dịp sau Tết, khi mà máu dự trữ trong kho vơi dần do kỳ nghỉ Tết kéo dài, và do mọi người mải du Xuân quá, quên đi hiến máu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo