xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS bác bỏ thông tin

Phía Blackpink bác bỏ tin chỉ diễn 13 bài tại Hà Nội

Phía Blackpink bác bỏ tin chỉ diễn 13 bài tại Hà Nội

(NLĐO) - Đại diện từ YG Entertainment - công ty quản lý của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink, khẳng định danh sách 13 bài hát đêm diễn ở Hà Nội lan tỏa trên mạng gây tranh cãi vừa qua không phải thật.

NÓNG: Thông tin "TP HCM vào tình trạng khẩn" là bịa đặt, đề nghị không chia sẻ

NÓNG: Thông tin "TP HCM vào tình trạng khẩn" là bịa đặt, đề nghị không chia sẻ

(NLĐO) - Chiều 26-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM khẳng định thông tin "TP HCM vào tình trạng khẩn" đang lan truyền trên không gian mạng là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Bác bỏ thông tin một cán bộ xã tử vong do tiêm vắc-xin Covid-19

Bác bỏ thông tin một cán bộ xã tử vong do tiêm vắc-xin Covid-19

(NLĐO) - Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, kết quả xác minh cho thấy một cán bộ xã tử vong là do bị bệnh nặng chứ không phải tiêm vắc-xin, nhưng thông tin từ gia đình cung cấp sai nên đã gây xôn xao dư luận.

Thông tin về lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng là giả mạo

Thông tin về lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng là giả mạo

(NLĐO) - Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam khẳng định thông tin "Vừa rồi đồng nghiệp của tôi nhận được một cuộc gọi hỏi rằng anh ấy đã được tiêm phòng chưa. Nếu anh ta tiêm phòng, hãy nhấn phím 1;... " đang lan truyền trên mạng là giả mạo

TP HCM bác bỏ bảng công bố "vùng xanh", "vùng đỏ" lan truyền trên mạng

TP HCM bác bỏ bảng công bố "vùng xanh", "vùng đỏ" lan truyền trên mạng

(NLĐO) – Trưa 22-8, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, đến nay TP HCM chưa công bố bảng phân vùng đâu là "vùng xanh", "vùng vàng", "vùng cam" và "vùng đỏ".

TP HCM và TP Nha Trang bác bỏ thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

TP HCM và TP Nha Trang bác bỏ thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

(NLĐO) - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, thông tin trên là giả mạo. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp, khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật

Chết do tự vẫn bị đồn liên quan đến dịch bệnh

Chết do tự vẫn bị đồn liên quan đến dịch bệnh

(NLĐO)-Một phụ nữ chết do tự vẫn ở nhà vào rạng sáng nhưng bị đồn thổi liên quan đến dịch bệnh khiến dư luận hoang mang.

Vụ mất tiền gây xôn xao tại nhà cựu bộ trưởng trẻ nhất Malaysia

Vụ mất tiền gây xôn xao tại nhà cựu bộ trưởng trẻ nhất Malaysia

(NLĐO) - Cảnh sát Malaysia đang điều tra 6 người liên quan tới vụ cựu Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Syed Saddiq Syed Abdul Rahman báo mất 210.000 ringgit (48.193 USD) tại nhà riêng.

Ca sĩ mắc Covid-19 bị "ném đá" vì nghi vấn tiếp xúc 400 người

Ca sĩ mắc Covid-19 bị "ném đá" vì nghi vấn tiếp xúc 400 người

(NLĐO) - Nữ ca sĩ nổi tiếng Ấn Độ Kanika Kapoor được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cô bị công chúng "ném đá" vì thông tin từng tham dự tiệc tùng và tiếp xúc 400 người.

EVN lên tiếng trước thông tin tăng giá điện trong dịch Covid-19

EVN lên tiếng trước thông tin tăng giá điện trong dịch Covid-19

(NLĐO)- Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các thông tin trên mạng xã hội về việc tăng giá điện trong dịch Covid-19 là hoàn toàn thất thiệt, giả mạo, gây hoang mang dư luận.

Cơ sở nào để chứng minh bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm?

Cơ sở nào để chứng minh bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm?

Lê Như Ý (ynhule8221@gmail.com) hỏi: "Làm sao để người lao động chứng minh được việc bị doanh nghiệp xúc phạm danh dự, nhân phẩm trước tòa?".

Covid-19 lây nhanh trên thế giới

Covid-19 lây nhanh trên thế giới

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thúc giục chính phủ các nước làm mọi cách có thể để ngăn chặn dịch Covid-19

Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự Mỹ

Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự Mỹ

(NLĐO) - Phong trào Taliban hôm 27-1 tuyên bố bắn hạ một máy bay quân sự Mỹ ở tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan.

Iran thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng

Iran thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng

(NLĐO) - Iran vừa tuyên bố quân đội nước này "vô ý" bắn rơi chiếc máy bay chở khách của Ukraine, làm chết 176 người.

Thủ tướng Anh bác cáo buộc o bế tình nhân

Thủ tướng Anh bác cáo buộc o bế tình nhân

(NLĐO) - Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 1-10 khẳng định quan hệ giữa ông với một nữ doanh nhân Mỹ không có gì sai trái sau khi vụ lùm xùm này trở thành mục tiêu điều tra.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo