Hát karaoke giải trí sau giờ làm việc. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Theo ông Lê Anh Tuyến: "Nhiều khi biết cơ quan chức năng đến thị sát thì chủ cơ sở kinh doanh chỉ phơi bày mặt tích cực, nhưng vừa đi khỏi thì tiêu cực lại nảy sinh. Tất nhiên, nếu cứ chiếu theo quy định thì hễ khiêu vũ trong phòng karaoke là vi phạm". Như vậy cũng không nhất thiết là ai đi hát karaoke cũng sẽ là những người tạo ra tệ nạn. Vậy vô tình ông trú mưa dưới hiên một quán bia ôm nọ thì tôi có thể xem hành động đó là đi uống bia ôm không? Tôi đi hát hò chứ đâu phải công an mà biết được quán đó tốt hay xấu.
"Nếu anh nhún nhảy theo nhạc mà không sử dụng thuốc lắc, không có hành vi mại dâm, không vi phạm gì thì cũng giống như anh đi xe máy ra đường mà thiếu đèn chiếu hậu hoặc không có giấy phép lái xe. Mặc dù về nguyên tắc, anh đi xe máy mà thiếu đèn chiếu hậu hoặc giấy phép lái xe thì không đúng luật. Nhưng nếu anh không vi phạm gì, cảnh sát không bắt được thì không bị xử lý". Nói như ý câu nói trên của ông Lê Anh Tuyến thì tôi hiểu rằng uống bia là sẽ có ôm.
Thế nên, theo tôi, những người soạn thảo và những người trả lời như ông Tuyến cần suy nghĩ lại về ý tưởng và cả những câu trả lời không giống ai của mình.
Hoàng Ngọc Tường (hoangtuongngoc2004@yahoo.com)
Bình luận (0)