Có rất nhiều nguyên nhân như: đường phố chật hẹp, việc thi công các công trình thoát nước, điện chậm, ý thức của người tham gia giao thông... chứ không phải chỉ có xe gắn máy. Xe gắn máy là phương tiện đi lại thông dụng nhất của người dân. Nay hạn chế thì người dân biết sử dụng phương tiện nào để thay thế. Trong khi đó phương tiện vận tải công cộng ở TP hiện nay chủ yếu là xe buýt. Nhưng với việc mạng lưới xe buýt chưa phủ kín TP, khiến người đi xe buýt phải đi bộ quá xa, mặt khác xe buýt thường xuyên trễ chuyến, di chuyển chậm, thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt chưa tốt... thì làm sao xe buýt thu hút được hành khách? Muốn hạn chế xe cá nhân, trước hết hãy tổ chức mạng lưới xe công cộng sao cho thuận tiện, văn minh, lịch sự. Được như vậy người dân mới chấp nhận hưởng ứng chủ trương hạn chế xe cá nhân.
Bình luận (0)