xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần làm rõ nguyên nhân !

Phương Trang

Trong cuộc họp báo định kỳ của Bộ GD-ĐT ngày 12-3, bộ nêu: “Tỉ lệ học sinh bỏ học thấp hơn mọi năm... không có gì bất thường”

Hết học kỳ 1 vừa qua chỉ có 12.966 học sinh tiểu học bỏ học, bằng 0,19%, so với các năm trước đây là thấp. Thống kê 5 năm qua với tỉ lệ thấp nhất là 2,25%, cao nhất 3,33%, từ đó, bộ kết luận: “Học sinh bỏ học học kỳ 1 không có gì bất thường”. Còn hai cấp trung học (cơ sở và phổ thông), học kỳ 1, học sinh bỏ học là 1,2%, thấp hơn các năm trước, vì những năm trước đây hai cấp học này mỗi năm bỏ học “nửa triệu người”, chiếm tỉ lệ từ 6% trở lên, do đó không có gì đột biến. Bộ cũng đưa ra “năm nhóm nguyên nhân bỏ học là: 1. Điều kiện kinh tế khó khăn... 2. Học sinh vừa học vừa lao động, học lực kém... 3. Một số học sinh do di chuyển cư trú... 4. Trường học, đường sá, cơ sở vật chất không hấp dẫn học sinh đến trường... 5. Chính quyền nhiều nơi chưa quan tâm. Trong 5 nhóm nguyên nhân thì nguyên nhân nào chủ yếu? Trách nhiệm của mình đến đâu thì Bộ GD-ĐT chưa đề cập. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình lo lắng: “Giải quyết tụt hậu xã hội bắt đầu bằng giải quyết những tụt hậu trong ngành giáo dục”. Chúng ta đã quá chậm trễ dù đã có chính sách giáo dục là quyết sách hàng đầu nhưng chưa cụ thể hóa bằng những giải pháp. Bà đề nghị báo chí cần tập trung hơn nữa về giáo dục để giải quyết tình trạng hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo