xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Bài và ảnh: KỲ NAM

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa gắn kết cùng ngư dân bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 24-5, Hải đội 302 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 thuộc Bộ Tư lệnh CSB đã làm lễ kết nghĩa với xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Đây là địa phương giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với Khu Di tích lịch sử quốc gia Tàu Không Số và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Phan Vinh.

Tình cảm người CSB

Thiếu tá Hồ Văn Tương, chính trị viên phó Hải đội 302, cho biết thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh vùng CSB, Hải đội đã chọn xã Ninh Vân để thực hiện mô hình CSB "Đồng hành với ngư dân". Mô hình nhằm tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp ngư dân khắc phục thiên tai, bảo vệ tài nguyên biển, xóa đói giảm nghèo.

Tại buổi lễ kết nghĩa, Hải đội 302 đã tổ chức hàng loạt hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, như: tặng 45 suất quà cho các gia đình ngư dân gặp khó khăn và 2 gia đình chính sách; tặng 300 quyển vở cho 2 trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã; trao học bổng cho 2 học sinh tiểu học có hoàn cảnh nghèo vượt khó, học giỏi từ nay cho đến 18 tuổi với phụ cấp mỗi tháng 500.000 đồng/em.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân - Ảnh 1.

Cảnh sát biển tham gia cuộc thi vẽ “Em yêu biển, đảo quê hương” với các học sinh

Bên cạnh đó, Hải đội cũng tổ chức hàng loạt hoạt động như cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển, đảo quê hương"; khám chữa bệnh miễn phí cho người dân; tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc, áo phao; tập huấn phòng chống đuối nước; giao lưu văn nghệ…

Em Lê Thị Yến (Trường Tiểu học Ninh Vân) - tham gia cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"- hồn nhiên nói: "Em vẽ các chú CSB oai vệ đang đi trên tàu bảo vệ vùng biển Trường Sa. Lớn lên, em muốn làm CSB đi tàu tuần tra, bảo vệ biển quê em". Theo thầy Trần Tiếp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Vân, cuộc thi thu hút 20 đội của Trường Tiểu học Ninh Vân và THCS Nguyễn Phan Vinh tham gia. Các cán bộ, chiến sĩ CSB cũng giao lưu, hỗ trợ và cùng tham gia với các em.

"Ở cấp tiểu học, THCS, các em chưa hình dung được về Hoàng Sa, Trường Sa; chưa phân biệt được CSB hay hải quân. Đây là lần đầu tiên các em được giao lưu, tìm hiểu, nghe các chú CSB kể về biển đảo một cách trực quan sinh động... Những hoạt động như vậy sẽ nhen nhóm tình yêu quê hương biển đảo của các em" - thầy Tiếp bày tỏ.

Nhận túi thuốc trên tay, chị Nguyễn Mộng Hà (người dân thôn Tây, xã Ninh Vân) vui mừng chia sẻ: "Tôi có bệnh nhưng đường sá xa xôi chưa đi khám được, nay có đoàn CSB đưa bác sĩ về khám bệnh miễn phí khiến tôi và nhiều người khác rất vui mừng. Cả xã như một ngày hội".

Nhân rộng mô hình

Theo nội dung quy chế phối hợp giữa Hải đội 302 và xã Ninh Vân, hai bên sẽ hợp tác trao đổi, thông báo về tình hình trên biển, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh trên biển, như: tình hình vi phạm chủ quyền, tội phạm, tàu thuyền nước ngoài trên ngư trường đánh bắt thuộc vùng biển Việt Nam; thông tin về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển; thông tin về tranh chấp ngư trường, sử dụng phương tiện trái phép; tình hình tai nạn, cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Hải đội 302 khẩn trương phối hợp, tổ chức lực lượng giúp đỡ ngư dân khắc phục thiên tai, bảo vệ môi trường biển. Ngư dân có thể liên lạc vào tần số 9339 Mhz, 6650 Mhz vào ban ngày và 6973 Mhz vào ban đêm để được hỗ trợ thông tin, tìm kiếm, cứu nạn. Bên cạnh đó, Hải đội sẽ phối hợp với địa phương xây dựng kinh tế, chăm sóc gia đình chính sách, ngư dân nghèo, gặp hoạn nạn...

Theo bà Trà Thị Bông Sen, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân, trước đây, Ninh Vân thuộc diện xã đảo, có trên 60 tàu thuyền thường xuyên ra khơi, cuộc sống người dân gắn với biển, kinh tế rất khó khăn, trình độ dân trí hạn chế. "Việc lực lượng CSB làm đơn vị đỡ đầu sẽ là động lực khích lệ cho địa phương vươn lên phát triển mạnh hơn nữa nghề biển" - bà Sen nói.

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3, khẳng định mô hình "Đồng hành với ngư dân" là chủ trương lớn của Đảng và Bộ Tư lệnh CSB. Hải đội 302 cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ giúp đỡ, đồng hành cùng ngư dân, hỗ trợ kịp thời khi ngư dân cần; tập huấn các kỹ năng để ngư dân tự bảo vệ khi gặp khó khăn, hoạn nạn; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo cũng như các quy định của pháp luật để người dân chấp hành. Bên cạnh đó, CSB còn có nhiệm vụ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngư dân về đời sống, tinh thần, phát triển kinh tế để họ yên tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

"Ngoài Khánh Hòa, chúng tôi đã triển khai mô hình này ở Phú Quý (Bình Thuận). Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình này ở các địa phương khác như Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cần Giờ (TP HCM). Lực lượng CSB phải thực hiện tốt nhiệm vụ để người dân tin yêu, là chỗ dựa vững chắc để ngư dân bám biển" - đại tá Đó nói.

Ứng cứu 114 ngư dân

Theo đại tá Đỗ Hồng Đó, trong năm 2016, Vùng CSB 3 đã tiếp nhận 150 thông tin cứu nạn, trong đó tổ chức 14 đợt hỗ trợ ngư dân. Các cán bộ chiến sĩ Vùng CSB 3 đã cứu 114 ngư dân. Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 là đơn vị độc lập tác chiến trực thuộc Bộ Tư lệnh CSB đóng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vùng CSB 3 có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) tới bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh) và biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, DK1 và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo