xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chốt dân phòng gây lo lắng

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

Nhiều chốt dân phòng dựng lên tùy tiện trên vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị

Tháng 11-2014, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM đã đề nghị UBND các quận, huyện chấn chỉnh tình trạng lập chốt dân phòng chiếm dụng vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Thế nhưng cả năm qua, tình hình vẫn không được cải thiện.

Chiếm dụng vỉa hè

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Hùng Vương (quận 5), Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), Bà Huyện Thanh Quan (quận 3)..., các chốt dân phòng “chễm chệ” trên vỉa hè. Gần giao lộ đường Nhật Tảo - Nguyễn Kim (phường 6, quận 10) từ 3 năm qua, một chốt dân phòng choán hết lề đường, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ngay dốc cầu Bình Triệu hướng về Công viên Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) có một chốt dân phòng nằm trên vỉa hè, ngay khúc cua chắn mất tầm nhìn của người lưu thông. Cách đấy chừng 10 m, 2 chốt dân phòng khác cũng nằm trọn trên lề đường.

Chốt dân phòng trên đường Nhật Tảo, phường 6, quận 10, TP HCM chiếm dụng vỉa hè 3 năm nay
Chốt dân phòng trên đường Nhật Tảo, phường 6, quận 10, TP HCM chiếm dụng vỉa hè 3 năm nay

Còn tại góc đường Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu (phường 6, quận 3), từ lâu trở thành chỗ “xả nỗi buồn” của nhiều người thiếu ý thức. Cách đây 3 tháng, một chốt dân phòng được dựng lên nhưng việc “xả bậy” vẫn không chấm dứt. Đường Phạm Văn Đồng cũng có nhiều chốt dân phòng nằm trên vỉa hè. Do tuyến đường này có vỉa hè rộng nên các quán nhậu, quán giải khát cũng tranh thủ “ăn theo”, chiếm dụng vỉa hè để buôn bán ngay cạnh các chốt dân phòng.

Khổ với chốt dân phòng án ngữ trước nhà, không thể buôn bán, bà Trần Thị Nhớ (ngụ phường Bình An, quận 2) kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết. Bà Nhớ cho biết nhà bà xây dựng từ năm 1987, đến năm 1999 thì UBND phường xây dựng chốt dân phòng ngay trên hố ga thoát nước. Cách đây 4 năm, chốt dân phòng bị bỏ hoang. Từ đó đến nay, nơi này trở thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường. Vừa qua, UBND phường Bình An cải tạo lại chốt dân phòng ngay trên nền cũ.

Khó xử lý!

Theo UBND phường 26, quận Bình Thạnh, nếu các chốt dân phòng không phát huy tác dụng sẽ được di dời, điều chỉnh vị trí cho phù hợp. Chốt dân phòng nằm gần cầu Bình Triệu tại khu phố 3 xây dựng từ lâu bảo đảm an ninh trật tự, chính trị tại địa phương và cửa ngõ TP. UBND quận Bình Thạnh thống nhất giữ lại chốt dân phòng này và sửa chữa lại khang trang, bảo đảm mỹ quan. Riêng 2 chốt dân phòng mới đặt trên vỉa hè dọc bờ kè thuộc khu phố 5 (đối diện Công viên Tầm Vu) chỉ là tạm thời. Sắp tới, phường sẽ dẹp 2 chốt này và xây một chốt mới gần cầu Kinh Thanh Đa.

Đối với việc tháo dỡ các chốt văn phòng, Sở GTVT, UBND các quận, huyện cho rằng việc lắp đặt các chốt dân phòng chỉ mang tính tạm thời ở những vị trí có phát sinh về an ninh trật tự, tội phạm, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội... nên không thể tháo dỡ hoàn toàn. Ngoài ra, do vỉa hè thuộc quản lý của UBND các quận, huyện nên Sở GTVT không thể trực tiếp xử lý những chốt dân phòng chiếm dụng vỉa hè mà chỉ có ý kiến đối với các vị trí gây mất an toàn giao thông.

“Việc lắp đặt chốt dân phòng trên vỉa hè do chính quyền địa phương quyết định, không thông qua ý kiến của sở. Năm 2014, sở đã có văn bản đề nghị các quận, huyện trước khi cấp phép xây dựng chốt dân phòng trong phần đất dành cho đường bộ phải có ý kiến thống nhất của sở. Tuy nhiên, đến nay chưa có quận, huyện nào phối hợp với sở” - ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TP HCM, cho biết.

Chỉ dời được 8 chốt dân phòng

Theo Sở GTVT TP HCM, cuối năm 2014 có 128 chốt dân phòng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường thuộc quản lý của sở. Cơ quan này cho phép các chốt dân phòng không cản trở tầm nhìn và phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ rộng tối thiểu 1,5 m, tồn tại đến ngày 30-6-2015. Đối với các chốt dân phòng không thỏa mãn điều kiện trên, đề nghị UBND các quận, huyện tháo dỡ và không cấp phép xây mới. Tuy vậy, đến nay mới chỉ có 8 chốt dân phòng được di dời.

Về lâu dài, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chỉ đạo các quận, huyện nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại như lắp camera quan sát để hạn chế việc lắp đặt các chốt dân phòng bất hợp lý.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo