xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn đâu ý nghĩa của BHYT!

Duy Phương

Thông tin sẽ loại bỏ nhiều loại thuốc trong dự thảo danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất đang được Bộ Y tế xây dựng thật sự gây bất ngờ đối với người dân. Với người tham gia BHYT, nhất là người nghèo, từ lâu BHYT là phao cứu sinh nếu chẳng may mắc bệnh nan y. Vì vậy, hạn chế danh mục thuốc BHYT sẽ đồng nghĩa với việc hạn chế cơ hội để người nghèo được chữa bệnh.

Lý do mà Bộ Y tế đưa ra là cắt bớt danh mục thuốc BHYT, đặc biệt là thuốc có chi phí lớn, vì lo ngại sẽ vỡ quỹ BHYT xem ra không thuyết phục. Những năm qua, quỹ BHYT luôn kết dư. Theo con số được công bố chính thức, đến hết năm 2013, nguồn quỹ BHYT còn khoảng 15.000 tỉ đồng. Bản chất của BHYT là chia sẻ rủi ro, nhất là đối với người nghèo để họ có thể tiếp cận với dịch vụ y tế, được khám chữa bệnh. Nên nếu nguồn quỹ này càng được sử dụng triệt để thì tác dụng xã hội của nó càng lớn. Ngược lại, quỹ này càng kết dư thì sẽ có càng nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh. Dư 15.000 tỉ đồng nhưng lại “siết” quyền được hưởng BHYT sẽ đẩy rất nhiều người vào con đường cùng, thậm chí là phải đối diện với cái chết.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện quận 2, TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thạnh

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện quận 2, TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thạnh

Việc vận hành nguồn quỹ BHYT hiện còn rất nhiều vấn đề bất cập: lạm dụng các dịch vụ BHYT, tham ô nguồn quỹ này từ các bệnh viện... Vừa qua, BHXH Việt Nam đã kiểm tra phát hiện nhiều vấn đề tại 14 cơ sở y tế ở TP HCM (7 bệnh viện công, 5 bệnh viện tư nhân và 2 phòng khám đa khoa tư nhân). BHXH TP HCM cũng đã gửi thông báo những cơ sở y tế trên yêu cầu xuất toán, không chấp nhận thanh toán hơn 20 tỉ đồng tiền BHYT. Thế nhưng, khi các cơ sở y tế phản ứng thì BHXH Việt Nam lại lần khân chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Vấn đề này cho thấy việc kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực BHYT hiện nay hết sức nhùng nhằng.

Việc cần làm quyết liệt hiện nay chính là Bộ Y tế và các cơ quan liên quan phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực BHYT để nguồn quỹ này không bị thất thoát. Giữ một đống tiền của người tham gia BHYT nhưng cứ lăm lăm hạn chế quyền lợi của họ thì thật không công bằng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo