xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ tiền tỉ cá độ World Cup

Nguyễn Quyết - Trọng Đức

Bộ Công an cho biết đã chặn hơn 3.000 website liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2014 song nhiều vụ cá độ vẫn tiếp diễn, dân cờ bạc vẫn đốt tiền hằng đêm

Chiều 26-6, đại tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - cho biết ngày 24-6, công an quận đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá, tạm giữ 6 đối tượng liên quan: Dương Mạnh Tùng (SN 1984), Lê Tuấn Anh (SN 1982), Nguyễn Chí Thanh (SN 1984, cùng ngụ quận Hoàng Mai), Chu Tất Khang (SN 1984), Lê Thanh Hà (SN 1967, cùng ngụ quận Hai Bà Trưng) và Lê Ngọc Sơn (SN 1970, ngụ TP Bắc Ninh).

Đốt tiền qua mạng

Theo điều tra, tháng 6-2014, Dương Mạnh Tùng sử dụng tài khoản đăng nhập trang web ag.332bet… để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng. Với tài khoản này, Tùng tạo nhiều tài khoản con rồi giao cho các đối tượng còn lại để trực tiếp cá độ, nhận độ của con bạc trên địa bàn các quận - huyện Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Phú Xuyên (Hà Nội) và TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 10-6 đến nay, toàn bộ 13 tài khoản do nhóm này tạo lập đã giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,6 tỉ đồng.

Liên quan đến mạng cá độ này, rạng sáng 23-6, Công an TP Hà Nội phát hiện Bùi Doãn Đông (SN 1990, ngụ TP Vinh) dùng tài khoản trên trang web ag.332bet... để đặt cược trận bóng giữa Hàn Quốc - Algeria và nhiều trận đấu khác. Tham gia cùng Đông còn có 2 sinh viên là Lê Duy Quang và Nguyễn Tiến Đạt (đều SN 1994). Hai sinh viên này chơi cá độ với số tiền gần 6 triệu đồng/trận. Trước đó, chiều 20-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội kiểm tra quán internet ở số nhà 100 Hai Bà Trưng, bắt quả tang Phạm Văn Hiếu và Bùi Hải Anh đang cá độ bóng đá thông qua mạng ag.332bet...

Bốn kẻ tham gia cá độ bóng đá bị Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bắt giữẢnh: Nguyễn Quyết
Bốn kẻ tham gia cá độ bóng đá bị Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bắt giữẢnh: Nguyễn Quyết

Theo đại tá Trần Văn Tỉnh, việc chung tiền cá độ của các đối tượng này rất bí mật và không có quy luật nào cụ thể nên khó khai thác mở rộng. Nếu có dấu hiệu bị cơ quan chức năng theo dõi, chỉ trong tích tắc, nhà cái sẽ xóa sạch giao dịch trên máy. Qua trinh sát rất kỹ, lực lượng công an đã tổ chức bắt đồng loạt và thu được những máy mà đối tượng chưa kịp xóa.

Giao dịch cả tỉ đồng mỗi ngày

Theo cơ quan điều tra, số tiền cá độ của các con bạc bóng đá ngày càng tăng. Ngày 25-6, PC45 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cũng đã triệt phá nhóm cá độ bóng đá qua mạng rất lớn. Lực lượng công an đã bắt giữ Đinh Văn Tiến (SN 1974), Lương Đức Thúy (SN 1981) và Nguyễn Thái Hưng (SN 1973, đều trú tại tỉnh Hải Dương) cùng một số đối tượng khác.

Theo tài liệu điều tra, Đinh Văn Tiến đã sử dụng mạng tổng cá độ bóng đá của các đối tượng khác, sau đó chia làm 17 trang mạng cá độ qua đường truyền website bong88.com. Hằng ngày, những kẻ nhận trang mạng cá độ của Tiến sẽ sử dụng máy tính để chơi những trận bóng đá quốc tế. Việc thắng thua sẽ được tính ra điểm, sau đó quy ra tiền.

Tính sơ bộ, lượng tiền cá độ mỗi ngày trung bình khoảng 1 tỉ đồng. Hằng tuần, Tiến trực tiếp hoặc cho đàn em đi thanh toán tiền cá độ bóng đá với các con bạc. Theo Công an tỉnh Hải Dương, những kẻ tham gia cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao gồm nhiều thành phần, ở nhiều địa bàn khác nhau nên việc thu thập chứng cứ rất khó khăn.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 21-6, tại số nhà 90 Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an TP Lạng Sơn đã bắt quả tang Hoàng Duy Long (SN 1983, trú tại TP Lạng Sơn) có hành vi nhận và ghi cá độ bóng đá cho 4 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 15 triệu đồng, 1 máy vi tính, 1 ti vi, 6 điện thoại di động...

Sau đó nửa giờ, cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang tại số nhà 41 Phai Vệ (phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn), Nguyễn Văn Bình (SN 1980) đang ghi cá độ cho 3 đối tượng, tang vật thu giữ 2,8 triệu đồng, 1 máy vi tính, 1 ti vi và 4 điện thoại di động.

Cơ quan CSĐT tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Chặn gần 1.000 lượt truy cập cá độ

Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, cho biết tính từ ngày 12-6 đến nay, lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đã ngăn chặn trên 3.000 trang web đánh bạc có nguồn gốc từ nước ngoài, chặn gần 1.000 lượt truy cập các trang web cá độ.

Ngoài công tác đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, Bộ Công an còn đề cao công tác ngăn ngừa, tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên tham gia cá độ; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Cục Chống rửa tiền có hình thức cảnh báo những chủ tài khoản có dấu hiệu giao dịch cờ bạc, cá độ bóng đá.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo