Theo bà Hồ Thị Kim Yến (ngụ quận 8 - TPHCM), người thuê mặt bằng khuôn viên Học viện HCQG, phía Công đoàn (CĐ) học viện đã vi phạm hợp đồng. Hợp đồng ghi rõ khi nào học viện cần thu hồi mặt bằng để xây dựng thì ban chấp hành CĐ học viện sẽ báo trước cho bà Yến một tháng. Bà Yến khẳng định đơn vị này lấy lại mặt bằng vì mục đích cho nơi khác thuê với giá cao hơn chứ không xây dựng gì cả.
Trong khi đó, ông Hoàng Đình Vĩnh, Chủ tịch CĐ Học viện HCQG, cho biết năm 2003, CĐ học viện có ký hợp đồng cho bà Yến thuê một phần đất trong khuôn viên để làm bãi giữ xe. Đến tháng 12-2010, đơn vị này thông báo sẽ thu hồi lại mặt bằng để xây dựng khu sinh hoạt TDTT và phía bà Yến đã nhiều lần xin gia hạn. Ngày 16-9, CĐ học viện yêu cầu các tài xế (thuê bãi của bà Yến) ra khỏi khuôn viên. Các tài xế cam kết trong vòng một tuần khi làm việc xong với bà Yến sẽ tìm nơi gửi xe mới. Sáng 10-10, học viện đã tiến hành phong tỏa, không cho các xe vào bãi, đồng thời yêu cầu bà Yến cho di dời xe để bàn giao mặt bằng nhưng gặp phải sự chống đối quyết liệt.
Bình luận (0)