xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nên bỏ quy định đưa tên cha mẹ vào CMND

NLĐO

(NLĐO) – Dù quy định đưa tên cha/mẹ vào CMND đã bị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật "tuýt còi" do trái với Luật Dân sự và Công ước về quyền trẻ em nhưng ngày 23-8, theo lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc này sẽ vẫn được triển khai thí điểm tại Hà Nội vào đầu tháng 9.


Cũng theo cơ quan này thì việc đưa tên cha mẹ vào thẻ CMND không chỉ giúp nhà nước quản lý tốt hơn (phân loại được nhanh, chính xác hơn khi có nhiều người trùng tên họ, năm sinh, quê quán) mà người dân còn thuận tiện khi giao dịch tại ngân hàng, thừa kế, mua bán…

Những câu hỏi khó trả lời
 
Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò ý kiến mới đây của Báo Người Lao Động, có đến 93% bạn đọc cho rằng nên bỏ ngay quy định đưa tên cha mẹ vào CMND vì nó không cần thiết, bất hợp lý và tạo ra nhiều câu hỏi mà có lẽ chính những nhà làm luật cũng khó trả lời:
 
Những người bất hạnh bị cha mẹ từ bỏ lúc mới lọt lòng, sống và lớn lên trong các trại mồ côi thì phải khai như thế nào? Giáo sư Đinh Ốc Vít

Khi một công dân đến tuổi phải làm CMND có nghĩa là đã đủ tuổi tự chịu trách nhiệm về hành vi dân sự của mình thì hà cớ gì phải điền tên cha/mẹ vào, để quản lý cái gì ở đây? Huy

Giấy CMND nếu đem tên cha mẹ vào đấy thì gọi là giấy CHỨNG MINH CHA MẸ... hả? Bồ Kào

Mỗi người đã không trùng lắp số CMND và vân tay thì còn phân loại nào chính xác hơn mà còn phải đưa tên cha, mẹ vào? Công dân Việt Nam
 
img
Mẫu CMND mới


Thiếu sự phản biện xã hội
 
Tại sao một quy định mang tầm cấp bộ nhưng khi ra đời lại trái luật, bị dư luận gọi là “chẳng giống ai”, “chẳng có ý nghĩa gì” và “không cần thiết”? Phải chăng có bất cập gì đó trong soạn thảo và ban hành”?

Bạn đọcTrung lý giải: Sở dĩ ở nước ta có tình trạng văn bản quy phạm pháp luật ban hành bị kêu ca quá nhiều vì cơ quan làm văn bản không tiến hành điều tra khảo sát, thêm nữa lại không đưa ra tranh luận tham khảo ý kiến của nhân dân, các cơ quan ban ngành và các cơ quan truyền thông (phản biện xã hội) nên mới có tình trạng như vậy.
 
Thẳng thắn hơn, bạn Võ Thị Hạnh Phi nhận định: Nghị định, Thông tư mới vừa ban hành ra đã lạc hậu, không khả thi, không hợp lòng dân... chứng tỏ cơ quan tham mưu của Chính phủ chưa kỹ càng khi nghiên cứu và Chính phủ cũng không thận trọng khi ký ban hành văn bản một cách chóng vánh. 
 
Vì vậy, bạn MaiVanDuong tha thiết: Nhà nước muốn làm cái gì, thay đổi cái gì, xin hãy thực tế một tí! Cần phải tham khảo các cơ quan ban ngành có liên quan, kể cả tham khảo lấy ý kiến từ nhân dân. Giá cả ngày một lạm phát, dân chúng chật vật kiếm từng miếng ăn. Hàng ngàn tỉ đồng bỏ ra để làm cái việc chưa thật cần thiết thì quá lãng phí.
 
Ngoài các ý kiến không đồng tình việc đưa tên cha/mẹ vào CMND, nhiều bạn đọc còn lưu ý các nhà làm luật nên tập trung vào những nội dung khác thiết thực hơn.
 
Bạn Lê Văn có ý kiến thay vì thêm tên cha/mẹ vào CMND, các nhà làm luật nên suy nghĩ làm như thế nào cho khó làm giả, cho đẹp, bền là ổn rồi.
 
Hoặc, theo bạn Nông Dân là nhà nước cần xem lại tên gọi của thẻ CMND vì cái tên này chưa thật sự ổn. Ai sẽ là nhân dân, người chưa được cấp CMND thì có được gọi là nhân dân hay không?
 
Cái gì sai thì nên sửa
 
Hiện tại, những máy móc phục vụ cho việc làm CMND theo mẫu mới đã được trang bị ở 3 quận, huyện của Hà Nội. Và ngày 23-8 vừa qua, trả lời báo chí, lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ đầu tháng 9 bởi Bộ Công an làm đúng theo nghị định của Chính phủ.

Khẳng định trên khiến nhiều bạn đọc boăn khoăn. Bạn đọc Hoàng Công Nhu đưa ra lời khuyên chân thành:Thêm tên cha mẹ vào CMND là không cần thiết và trái luật. Bộ công an nên bỏ phần này ngay vì mọi thứ công việc chỉ mới bắt đầu triển khai... Cái gì sai thì nên sửa ngay không vin vào thông tư hay nghị định để gây ảnh hưởng đến tâm lý nhân dân.

Còn bạn Jenni Trang thì cảnh báo, nếu “Tổng cục Cảnh sát vẫn khẳng định "quyết tâm" triển khai thực hiện thí điểm cấp CMND mẫu mới vì đúng với nghị định của chính phủ thì đây sẽ là một tiền lệ "mở" cho những văn bản dưới luật có giá trị thi hành cao hơn văn bản luật!


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo