xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nghĩa tử là nghĩa tận" không chỉ thể hiện bằng vòng hoa

NLĐO

(NLĐO) - 40% bạn đọc cho rằng quy định cán bộ, công chức, viên chức (CB-VC) không được mang vòng hoa đến viếng đám tang của UBND tỉnh Bình Dương là hợp lý, cần triển khai rộng để tránh phô trương, lãng phí.

Ngày 17-9 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 40/2012/QĐ-UBND về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, liên quan đền việc tang, có nhiều quy định như cấm CB-CC sử dụng quỹ cơ quan đi phúng viếng; cấm đánh bài trong tang lễ; hạn chế tiếng ồn vào ban đêm, đốt tiền-vàng mã, các hủ tục mê tín dị đoan…
 
Ngoài ra, có một quy định gây tranh cãi là “đối với CB-CC và thân nhân của CB-CC khi từ trần, các cơ quan, đoàn thể, CB-CC không mang vòng hoa khi đến viếng đám tang”.

Sỡ dĩ quy định trên gây “tiếng vang” ra khỏi phạm vi một tỉnh vì mang vòng hoa đến viếng đám tang từ lâu đã trở thành một tập quán của người Việt.
 
img
UBND tỉnh Bình Dương quy định CB-VC không được viếng đám tang bằng vòng hoa để tránh phô trương, lãng phí
 
Phản cảm, khác người (!?)

Mới nghe qua, không ít bạn đọc cho rằng nó “kỳ kỳ”, “phản cảm” và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát nhanh của Báo Người Lao Động Online, có 40% bạn đọc cho rằng đây là một quy định hợp lý, cần triển khai rộng rãi để tránh phô trương, lãng phí. Trong khi đó, có 31% bạn đọc cho rằng, đây là một quy định không phù hợp với truyền thống và 29% cho rằng nó không khả thi.

Sỡ dĩ có 31% bạn đọc không đồng ý với quy định này vì câu “nghĩa tử là nghĩa tận” của người Việt.

Bạn Nguyen Song Giang bày tỏ quan điểm: Tiết kiệm vòng hoa trong tang lễ theo tui rất phản cảm. CNVC-LĐ đi viếng có một vòng hoa cườm, 3 cây nhang, một mâm hoa quả chi phí chưa tới 300.000 đồng cho 30-40 người. Đa số đám tang nông thôn không có nhận phúng điếu và mời dùng cơm thân mật cho vui lòng gia chủ. Nếu không có hình thức đó thấy lạt lẽo làm sao. Một chút lòng thành có đáng chi mà tiết kiệm!
 
Đồng quan điểm, bạn đọc Duy dai ca cho rằng vòng hoa trong đám tang vừa là nét văn hóa vừa là cái nghĩa, sự quan tâm của người sống đối với người khuất và gia quyến của họ. Một vòng hoa có đắt lắm thì cũng chỉ vài trăm ngàn đồng, ta cấm mang vòng hoa nhưng ta lại lôi chiếc ô tô bóng loáng để chở có mỗi ông sếp đi viếng đôi khi còn tốn hơn nhiều.
 
Phản hồi những lo ngại trên, ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, giải thích: Không phô trương, lãng phí trong đám tang là chủ trương, chỉ đạo có từ nhiều năm trước của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đến nay Bình Dương chỉ cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo trên.

Dù đã giải thích như vậy nhưng nhiều bạn đọc vẫn cho rằng, quy định trên có phần “khác người” khi ngay cả các bộ, ngành trung ương cũng sử dụng vòng hoa khi viếng đám tang.

Bạn đọc Nguyễn Văn Ren đặt câu hỏi: Tôi thấy các bộ, ngành trung ương vẫn viếng người mất bằng vòng hoa, nếu không đến viếng được thì cũng có nhiều vị gởi vòng hoa đến chia buồn. Nay tỉnh Bình Dương ra quy định cấm như vậy sẽ làm cho các bộ ngành trung ương nghĩ sao? Ông Hải khẳng định như vậy là quá vội vàng...

Đồng tình, bạn đọc Ba Đía cho rằng việc Bình Dương đưa ra chủ trương như vậy hơi "nổi" và có phần "đơn độc".
 
img
Kết quả thăm dò ý kiến của bạn đọc về quyết định 40 của UBND tỉnh Bình Dương
 
Quá ư lãng phí!

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều bạn đọc, quy định trên của UBND tỉnh Bình Dương mới nghe qua cảm thấy “sốc” nhưng ngẫm kỹ lại thì hợp lý. Dù tiết kiệm trong việc không phúng viếng vòng hoa chẳng là bao so với những chủ trương tiết kiệm to tát khác nhưng rất thiết thực. Bỡi lẽ, việc lãng phí, phô trương vòng hoa trong các đám tang, nhất là ở các gia đình CB-CC là có thật.

Bạn đọc Hoàng nhận định: Viếng đám tang bằng một vòng hoa cũng là một cách thể hiện tình cảm, một hình thức văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, tôi thấy những đám tang của thân nhân các quan chức thì vòng hoa không có chỗ chất, vô cùng lãng phí; còn đám tang của dân nghèo, nhiều lắm cũng chỉ một bình hoa trên bàn thờ người quá cố.

Bạn đọc Hung tính toán: Tôi thấy quan chức hàng tỉnh qua đời là mất khoảng 150 vòng hoa x 400.000 đồng/vòng = 60 triệu đồng, rồi ngay sau đó đem để đầy nghĩa trang. Quá ư lãng phí!

Nên nhớ vòng hoa của các cơ quan đi viếng là tiền của tập thể (tiền của công), một ban đọc khác lưu ý.

Không chỉ lãng phí, việc viếng nhiều vòng hoa trong đáng tang còn gây nhiều hệ lụy khác.
 
Bạn Minh Anh nhận định: Có nhiều đám tang quá nhiều vòng hoa làm ban tổ chức tang lễ rất vất vả, phải điều thêm mấy xe tải chỉ chở vòng hoa rất tốn kém, cồng kềnh. Đã thế, đến nghĩa trang, chỉ có thể xếp vài chục vòng hoa phủ lên mộ người quá cố, còn lại phải chất đống bên ngoài làm cho nhân viên nghĩa trang rất cực nhọc để xử lý. Như trong Nhà Tang lễ TPHCM, các đoàn đến viếng người quá cố được bố trí có vòng hoa cườm luân chuyển của nhà tang lễ rất lễ nghi mà văn hoá.
 
img
Vòng hoa kết cườm
 
Theo nhiều bạn đọc, không chỉ lãng phí tiền của, việc viếng vòng hoa còn để lại những hình ảnh phản cảm.
 
Bạn đọc Nhan cho biết: Vòng hoa, nhất là vòng hoa giả ở miền Bắc, được làm từ xốp để bọc trái cây, chỉ gây ô nhiễm môi trường nếu không nói nó có phần kém kính trọng người mất. Tôi chứng kiến có gia đình khi di quan người thân thì đã có "cò" đến gom vòng hoa đi, không biết ai sẽ mua phải vòng hoa đó sau khi đã được tân trang lại để viếng người khác, rất phản cảm!

Tôi đã thấy người ta mang vòng hoa đám tang (đã sử dụng) bán lại cho các tiệm hoa trên đường Bùi Thị Xuân, Q1 – TPHCM, bạn Đoàn Bích Ngọc và Sáu tào lao cung cấp thêm.
 
Bàn về lễ nghi của người Việt trong việc tang, không ít bạn đọc cho rằng quy định trên không hề “chỏi” với truyền thống.
 
Bạn Mai Anh khẳng định: Ai lấy quy định này so sánh với câu "nghĩa tử là nghĩa tận" là sai rồi. Vì cái nghĩa của người sống đối với người chết không phải thể hiện qua vòng hoa.
 
Còn bạn Dân Nam bộ nhận xét: Không ít người đã lạm dụng "nét văn hóa Việt". Làm gì có chuyện đó! Ngày trước trừ thân bằng cố hữu, tộc họ người ta mới đi mấy vòng hoa hay bức trướng, người ta đến viếng người quá cố với lòng thành kính hay biết ơn rất khiêm nhường, kính trọng chứ đâu phải để phô trương, trả nghĩa bằng vòng hoa.
 
img
Một mẩu cáo phó ghi rõ không chấp điếu và vòng hoa
 
Viếng gì khi đến đám tang?

Nếu không đến viếng đám tang bằng vòng hoa thì dùng hình thức nào để thể hiện lòng thành kính đến người đã khuất, sự sẻ chia đối với gia chủ? Vấn đề này cũng được nhiều bạn đọc bàn luận sôi nổi.
 
Bạn đọc Võ Thái Hà có ý kiến thay vòng hoa bằng một nhành huệ chia buồn, vừa tiết kiệm, vừa trang trọng mà không phô trương.
 
Đồng ý với ý kiến trên, bạn đọc Nhân thổ lộ: Tôi thường ấp ủ ước mơ là mọi người thay một thứ đồ giả to đùng là vòng hoa bằng một thứ dù nhỏ nhưng là đồ thật là một nhành hoa tươi.

Tham gia "diễn đàn", bạn Tuấn Anh kể: Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một đám ma mà không có một vòng hoa nào là ở một huyện miền núi của Tuyên Quang. Người mất là một thương binh, đồng đội và dân làng không ai viếng bằng vòng hoa, đa số bà con đến viếng với một cân gạo và khoảng từ 10.000-20.000 đồng thôi, nhưng rất chân tình và lành mạnh.

Cũng như vậy, nhiều bạn đọc cho rằng, nên viếng đám tang bằng tiền sẽ thiết thực hơn. Bạn 5 KIM cho biết không phải đến khi UBND tỉnh Bình Dương có quy định trên mà từ lâu không ít gia đình có tang, trong cáo phó có trân trọng ghi chú: “Xin vui lòng thay tràng hoa phúng viếng bằng tiền mặt để chung sức với gia đình chúng tôi làm từ thiện”.
Cũng theo bạn đọc này, với những tang gia khó khăn, thay vòng hoa bằng tiền phúng điếu sẽ có giá trị tương trợ thiết thực.

Không chỉ ủng hộ, bạn đọc Đoàn Bích Ngọc còn đề nghị TPHCM cũng nghiên cứu và cho ra 1 quyết định tương tự như vậy để tất cả CB-CC phải thực hiện.

Nhưng để một quy định đi vào thực tế là cả một quãng dài. Vì vậy, một số bạn đọc cho rằng tỉnh Bình Dương nên chú tâm đến việc triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc quy định trên để không xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo