xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhức nhối với yêu cuồng

DUY QUỐC

(NLĐO) - Vì sao ngày càng nhiều người trong giới trẻ sống lệch lạc, yêu đương mù quáng, đụng chuyện là ra tay giết người? Mời bạn đọc tham gia Diễn đàn “Yêu cuồng - Sống ích kỹ” để mổ xẻ hội chứng nguy hiểm này.

Các vụ án chồng giết vợ; cưỡng hiếp, hành hạ người yêu cũ; đâm chém, đốt chết bạn tình... liên tiếp xảy ra thời gian gần đây. Chỉ vì lòng ích kỹ, yêu đương mù quáng, người ta sẵn sàng ra tay tàn độc với người mình từng yêu thương.

Không được yêu là đốt!

Mới đây nhất là vụ kẻ yêu cuống chém nhiều nhát, tưới xăng đốt chết người yêu xảy ra ở Đà Nẵng gây xôn xao dư luận.


	Chị Tiên tử vong ngày 25-12 do bị chém bị thương và bị đốt xăng gây bỏng quá nặng

Chị Tiên tử vong ngày 25-12 do bị chém bị thương và bị đốt xăng gây bỏng quá nặng

Chỉ vì bị chị Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, trú tổ 108, phường Chính Gián, TP Đà Nẵng) từ chối tình cảm, sáng 19-12, Trần Trọng Phú (SN 1987, trú tổ 22, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) mang dao và xăng đến tiệm chăm sóc sắc đẹp Thảo Nail (đường Bùi Xuân Phái, TP Đà Nẵng)… để nói chuyện. Khi vừa thấy chị Tiên, Phú xông vào vung dao chém nhiều nhát, sau đó mở nắp bình xăng, tạt vào người chị Tiên rồi châm lửa đốt. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Tiên đã tử vong do bị thương và bỏng quá nặng.

Trước đó, cũng ở Đà Nẵng, xảy ra vụ việc đau lòng. Tối 20-4, Nguyễn Phước Thành (39 tuổi) đến một phòng trà trên đường Lê Đình Dương, TP Đà Nẵng tìm gặp chị Phan Thị Hải Yến (24 tuổi). Khi gặp chị Yến ra trước cổng phòng trà, cho rằng chị Yến chê mình nghèo không còn yêu nữa, Thành nhẫn tâm  tạt xăng vào người chị Yến rồi châm lửa đốt. Án chung thân dành cho kẻ yêu cuồng đơn phương này gây ra mà TAND TP Đà Nẵng đã tuyên, không thể bù đắp cái chết oan uổng của chị Yến và  nỗi đau tột cùng của gia đình.

Cũng mới đây, sáng 12-11, Vũ Hoàng Khanh (SN 1972, ngụ phường Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) mang theo 2 lít xăng đến nhà người yêu là chị Lương Thị Thùy Trang ( SN 1979, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) để trả thù vì bị đoạn tình. Hành vi côn đồ của Khanh gây phẫn uất dư luận khi rắp tâm trả thù, đổ xăng vào nhà để thiêu sống bạn gái.

Ngoài các vụ đốt xăng như nói trên, các vụ án giết người yêu cũng liên tục xảy ra với tính chất dã man không kém.

img

Bị cáo Hoàng Văn Tài bị TAND TP Đà Nẵng phạt 12 năm tù về tội giết người, tại phiên xử sơ thẩm ngày 14-12

Dư luận chưa quên vụ một kẻ yêu cuồng dùng dao đâm 13 nhát vào người bạn gái xảy ra mới đây ở Đà Nẵng. Bị người yêu là chị Nguyễn Thị Ly (SN 1994, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) từ chối tình cảm, Hoàng Văn Tài (SN 1993, trú phường Đông Giang, TP Đông Hà) sinh lòng thù hận. Sau khi xuất ngũ trở về, ngày 25-5, Tài từ TP Đông Hà vào TP Đà Nẵng tìm gặp chị Ly. Tại phòng trọ của chị Ly, tức giận sau khi nghe chị Ly nói không còn yêu mình nữa, Tài rút dao giấu trong quần đâm liên tục 13 nhát vào vùng bụng, ngực của chị Ly. Chị Ly chỉ thoát chết nhờ vùng vẫy, bỏ chạy khỏi tên côn đồ nhưng hậu quả phải gánh chịu là thương tật 34%.

Một vụ án mạng kinh hoàng cũng vừa xảy ra ở quận Phú Nhuận, TP HCM.  Sáng 3-12, tại một căn nhà trọ ở hẻm 12, đường Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, chị Hoàng Thị Phương N. (24 tuổi,) bị chính người yêu tên Hà Xuân Hòa (30 tuổi, cùng quê Thừa Thiên - Huế) cắt cổ, đâm nhiều nhát dao dẫn đến tử vong. Lý do tên Hòa giết người cũng hết sức đơn giản, chỉ vì chị N. không còn yêu nữa.

Hội chứng nguy hiểm

Ngoài các vụ án giết người dã man, trong thời gian gần đây, chuyện hành hạ, nhục mạ người yêu, bạn tình  diễn ra khá phổ biến, gây nhức nhối xã hội.

img

Nguyễn Viết Trung tại cơ quan công an

Cũng ở Đà Nẵng, ngày 26-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Viết Trung (SN 1985, trú tại P. Thuận Phước, quận Hải Châu) về hành vi “Hiếp dâm”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra về các hành vi bắt giữ người trái phép, làm nhục người khác và hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thấy người yêu cũ là chị N.T.U.V (SN 1988, quê Tiên Phước, Quảng Nam, tạm trú tại P. Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đi chơi với một thanh niên khác, Nguyễn Viết Trung đã uy hiếp, đánh đập và bắt chị V. quan hệ tình dụng rồi quay clip, tung lên mạng. Tại cơ quan công an, Trung khai lý do làm như vậy là vì ghen tức, muốn trả thù.

Mới đây, VKSND huyện Long Thành, Đồng Nai hoàn tất cáo trạng để truy tố Bùi Vũ Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành) ra trước tòa án xét xử về hành vi làm nhục người khác. Do có tình cảm với nhau nên giữa Phương và chị P. (ngụ TP HCM) đã nhiều lần quan hệ với nhau. Sau đó, do  mâu thuẫn xảy ra dẫn đến chia, Phương đã làm nhục, bôi nhọ chị P bằng cách  tung clip sex giữa 2 người lên  mạng xã hội.

Trước đó, cuối tháng 3-2013, Công an TP Quy Nhơn, Bình Định ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Đình Tĩnh (25 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) để điều tra về tội cưỡng dâm. Tĩnh và chị N có quan hệ tình cảm với nhau. Khi chị N. có thai thì Tĩnh buộc phá. Vì lý do này, chị N. chủ động chia tay. Tuy nhiên, chị N. không ngờ những hình ảnh mặn nồng trước đây giữa hai người được Tĩnh chụp lại, dọa đưa lên mạng nếu chị bỏ y. Và cứ như vậy, trong một thời gian dài, Tĩnh ép chị quan hệ tình dục, bị làm nhục đến mức phải tố cáo kẻ yêu cường này lên cơ quan công an.

Từ những vụ việc trên, các nhà tâm lý học cho rằng yêu cuồng – sống ích kỷ đã trở thành hội chứng hết sức nguy hiểm cho xã hội. Lằn ranh giữa cái thiện và cái ác đã không còn chỉ vì lối sống sai lầm, hành vi lệch lạc, bệnh hoạn của một lớp thanh niên vốn không được giáo dục tốt từ môi trường gia đình và trường học, quen sống tự do buông thả, không biết nhân nghĩa, phải trái.

Mời tham gia diễn đàn Yêu cuồng – Sống ích kỷ

Vì sao ngày càng nhiều người trong giới trẻ sống lệch lạc, yêu đương mù quáng, đụng chuyện là ra tay giết người, nhục mạ, hành hung người khác? Vì sao họ dễ dàng sa ngã, trở thành côn đồ máu lạnh, giết người không gớm tay? Vai trò của nhà trường, gia đình trong giáo dục học sinh, con cái ra sao?  Làm gì để ngăn chặn hội chứng nguy hiểm này?...

Mời bạn đọc tham gia Diễn đàng “Yêu cuồng – Sống ích kỹ” để cùng mổ xe các vấn đề trên. Bài viết xin gửi về hộp thư: bandoc@nld.com.vn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo