xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phập phồng lo giải tỏa, tái định cư

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Việc quy hoạch, giải tỏa trắng ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa khiến hơn 1.500 hộ dân lo lắng do chính sách đền bù, tái định cư chưa phù hợp

UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 27-4 đã đối thoại  với 74 hộ dân xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa thuộc diện  tái định cư, nhường đất cho dự án Trung tâm Điện lực Vân Phong. Đây là bước khởi đầu để chuẩn bị giải tỏa trắng toàn bộ xã Ninh Phước với gần 1.500 hộ, lấy đất để thực hiện hàng loạt dự án lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong.
img
Người dân xã Nam Phước đối thoại với chính quyền tỉnh Khánh Hòa

Từ 10 năm nay, hơn 1.500 hộ dân thuộc xã Ninh Phước sống trong cảnh thấp thỏm chờ giải tỏa, phục vụ hàng loạt các dự án lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong như: Nhà máy Tàu biển Hyundai - Vinashin, Kho Xăng dầu Ngoại quan Mỹ Giang, dự án tổ hợp lọc dầu Nam Vân Phong, dự án Trung tâm Điện lực Vân Phong… Do thuộc diện phải giải tỏa, người dân không được xây mới nhà cửa, trồng cây lâu năm; hệ thống đường giao thông, nước sạch, nhà văn hóa… xuống cấp cũng không được quan tâm đầu tư. Ông Lê Minh Đến, Trưởng thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, than thở: “Dự án treo hết năm này qua năm khác, cơ sở hạ tầng không được đầu tư khiến người dân vô cùng khổ sở. Chúng tôi không dám xây cất, đầu tư phương tiện làm ăn. Cuộc sống chỉ bám biển, trồng tỏi tạm bợ”.

Tại buổi đối thoại trên, 74 hộ dân cho rằng  họ sẵn sàng nhường đất cho các dự án nếu được đền bù phù hợp, có chính sách tái định cư phù hợp để ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Ái Nhân, một người dân ở xã Ninh Phước, nói: “Nhà nước cần đất thì chúng tôi sẵn sàng nhường nhưng chúng tôi có một yêu cầu là giá đền bù phải thỏa đáng và nơi ở mới phải bảo đảm nhu cầu làm ăn sinh sống của dân”.

Trả lời các hộ dân, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng  do các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất nên không thể đền bù theo giá thị trường. Tỉnh chỉ có thể tăng hỗ trợ 50% tiền bồi thường vật kiến trúc trên đất, chứ không thể làm khác hơn. Về tái định cư, ông Thắng cho biết  tỉnh đã giao cho cơ quan chức năng khảo sát quy hoạch một khu mới rộng khoảng 50 ha tại xã Ninh Thọ.

Đa số người dân chưa đồng tình với chính sách của UBND tỉnh đưa ra, do khoản hỗ trợ vật kiến trúc trên đất chỉ khoảng 50 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, khu tái định cư mới có diện tích quá nhỏ so với nhu cầu của các hộ dân và phải 2-3 năm nữa mới có thể triển khai xây dựng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo