xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rối ren Vườn quốc gia Yok Đôn: Cần thiết thì sẽ “thay máu”

THẾ DŨNG thực hiện

Ông Đỗ Trọng Kim, Cục phó Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN-PTNT), khẳng định như vậy và cho biết không bao che để lập lại kỷ cương

* Phóng viên: Ông có thể cho biết ý kiến về việc Vườn Quốc gia  (VQG) Yok Đôn bị “khoét thủng”, diện tích rừng lẫn cán bộ kiểm lâm nhiều năm qua đang được củng cố thì lại phát hiện thêm nhiều vụ chặt phá rừng, đặc biệt là vụ giết 2 con voi mới đây?

img

- Ông Đỗ Trọng Kim: Hiện vụ giết hại 2 con voi tại VQG Yok Đôn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra. Tình hình VQG Yok Đôn hiện nay đang cố gắng ổn định tình hình và do ra quân quyết liệt nên số vụ vi phạm lâm luật được phát hiện tăng đột biến trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điều này cho thấy có sự chuyển biến bước đầu, còn đúng là có chuyện chặt mấy chục cây gỗ.

Về xử lý nội bộ, sáng 28-8, đã có họp hội đồng xét kỷ luật của vườn đối với kiểm lâm viên Hồ Văn Huy, Trạm Kiểm lâm số 1 - Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn là con trai của ông Hồ Văn Cầu, Phó Giám đốc VQG Yok Đôn. Tôi đã trao đổi với lãnh đạo vườn về việc cần có hình thức xử lý ở mức cao nhất là buộc thôi việc. Kết quả là tại cuộc họp, hội đồng kỷ luật đã quyết định buộc thôi việc đối với Hồ Văn Huy.

* Rõ ràng tình hình VQG Yok Đôn rối ren, bê bối từ nhiều năm qua nhưng ngay khi đang tiến hành rà soát, củng cố thì lại xảy ra vụ giết hại 2 con voi, phải chăng “bệnh tình” ở đây đã quá trầm trọng và dẫn đến việc cán bộ bỏ vị trí, thưa ông?

- Việc 2 con voi bị giết hại đúng là sự việc vô cùng đáng tiếc và ngoài ý muốn. Cục Kiểm lâm sẽ tích cực phối hợp với ngành chức năng để sớm có biện pháp xử lý nghiêm. Nếu cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ không đến nơi, đến chốn thì sẽ kiểm điểm chứ nói anh em bỏ vị trí là không đúng.

* Sai phạm của ông Hồ Văn Huy như vậy thì có xem xét trách nhiệm của Phó Giám đốc VQG Yok Đôn Hồ Văn Cầu không, thưa ông?

- Tất nhiên chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Tổng cục Lâm nghiệp có kiểm điểm. Không thể nói không biết sai phạm của con mình được, rồi trách nhiệm giáo dục…

img
Một trong hai con voi bị sát hại trong Vườn Quốc gia Yok Đôn. Ảnh: CAO NGUYÊN
 

* Ngoài trường hợp ông Hồ Văn Huy bị đuổi việc do thông đồng với lâm tặc vào chặt hạ cây gỗ trên lâm phần của mình quản lý, còn có cán bộ nào liên đới hoặc cũng có vi phạm tương tự sẽ phải đưa ra xử lý, thưa ông?

- Hiện Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm và VQG Yok Đôn đang trong quá trình kiện toàn, rà soát, củng cố bộ máy cán bộ. Khi phát hiện cán bộ có dính đến tiêu cực là dứt khoát xử lý theo tinh thần thấy cần thiết là “thay máu” cán bộ của vườn. Kiên quyết không dung túng bao che cho bất cứ trường hợp nào, dù con của người nào, của cấp nào. Chỉ có làm thế mới lập lại được kỷ cương. Song hiện vẫn đang trong quá trình làm rõ và chúng tôi sẽ có báo cáo đầy đủ với lãnh đạo bộ về việc này.

* Khi nào Cục Kiểm lâm sẽ có báo cáo bộ về việc làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ VQG Yok Đôn cũng như đề xuất  hình thức xử lý kỷ luật, thưa ông?

- Tinh thần là không kéo dài, phát hiện sai phạm đến đâu, xử lý ngay đến đó. Tuy nhiên, để đi đến kết luận cuối cùng về tư cách, phẩm chất cán bộ cần có quá trình điều tra, xác minh, thậm chí có vụ việc phải chờ cơ quan công an kết luận. Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo