xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sơ hở trong quản lý tài chính

HUY LÂN- KIM CƯƠNG

Giao toàn bộ cho bếp trưởng Phan Xuân Nghiều lĩnh học bổng hằng tháng của học sinh rồi tự đi chợ, mua hàng, tự báo giá là không bảo đảm khách quan, sơ hở trong quản lý có thể dẫn đến tiêu cực

Ngày 12-1, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ báo chí để giải đáp những vi phạm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú mà báo chí đã phản ánh. Tuy nhiên, nhiều nội dung vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.


Hiệu trưởng mới nên... chưa quản hết


Từ khi ông Nguyễn Phi Phúc về làm hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thay cho ông Phạm Đức Hãnh (bị xử lý kỷ luật) thay vì tổ chức lại hoạt động của bếp ăn tập thể, ông Nguyễn Phi Phúc tiếp tục để cho bếp trưởng Phan Xuân Nghiều lĩnh toàn bộ học bổng mỗi tháng của học sinh (khoảng 200 triệu đồng) rồi tự đi chợ mua hàng, tự báo giá, tự công khai tài chính tiền ăn hằng ngày, đồng thời vừa là thủ kho xuất nhập hàng...

Khi các phóng viên đề cập vụ việc này thì ông Nguyễn Đình Chiến, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, trả lời rằng vì ông Phúc mới về làm hiệu trưởng trong một thời gian ngắn chưa thể hy vọng có thay đổi.


Theo cách lý giải của ông Chiến, hiệu trưởng có rất nhiều việc phải giải quyết. Có những việc đã làm được nhưng có những việc cần phải giữ nếp từ hiệu trưởng trước.

img
Ông Nguyễn Đình Chiến, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai (đứng), cùng thanh tra tỉnh Đồng Nai trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 12-1. Ảnh: K.CƯƠNG


Cách giải thích của ông Chiến không thỏa đáng bởi khi hiệu phó, bà Lưu Ngọc Đan Phương, phát hiện ông Nghiều có biểu hiện không minh bạch đã báo với hiệu trưởng nhưng bị làm ngơ, thậm chí không tiếp tục phân công bà Phương phụ trách hoạt động của nhà bếp.


Ông Chiến còn cho biết hiện nay ông Phúc đã tiến hành củng cố và xây dựng được quy trình phân công tổ chức thực hiện mà các đời hiệu trưởng khác không làm như đấu thầu, chọn nhà thầu, các quy trình thanh toán, tiền bạc... chứ không phải giao cho ông Nghiều như trước đây.


Không vi phạm nguyên tắc tài chính?


Tại buổi họp này, ông Chiến một lần nữa khẳng định không có cơ sở để kết luận việc bà Phương tố cáo hiệu trưởng để ông Nghiều nhận tiền ăn của học sinh tự đi chợ mua hàng, tự báo giá, tự công khai tài chính tiền ăn hằng ngày, đồng thời là thủ kho xuất nhập hàng là vi phạm nguyên tắc tài chính. Đại diện thanh tra tỉnh có mặt tại buổi họp báo cho biết trường hợp này là vi phạm công tác kiêm nhiệm.


Tuy nhiên, chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định: Việc giao một mình bếp trưởng Phan Xuân Nghiều lĩnh toàn bộ tiền từ nguồn học bổng hằng tháng của học sinh rồi tự đi chợ, mua hàng, tự báo giá, tự công khai tài chính từ tháng 11-2008 đến 15-2-2009 (cũng như những năm trước đây) là không bảo đảm khách quan, sơ hở trong quản lý có thể dẫn đến tiêu cực.


Trên thực tế, điều này đã xảy ra khi kiểm tra thu chi trong vòng nửa tháng, thanh tra sở đã yêu cầu ông Nghiều phải trả lại hơn 1.500.000 đồng. Khi các phóng viên thắc mắc tại sao thanh tra không làm rõ những năm trước đây thì ông Chiến trả lời theo Luật Thanh tra, đoàn thanh tra chỉ thanh tra những nội dung cụ thể, thời gian cụ thể.


Vụ sai phạm 240 triệu đồng đã xử lý xong...


Liên quan đến việc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ăn chặn hơn 240 triệu đồng học bổng hè của học sinh, ông Chiến cho biết trường giữ lại học bổng hè của học sinh để chi tiếp khách và chi nhiều khoản khác là sai. Sở GD-ĐT đã thanh tra và kết luận trường phải trả lại số tiền cho học sinh.

Vụ việc đã được giải quyết xong từ năm 2008. Theo ông Chiến, hiệu trưởng nhà trường đã trả phần học bổng hè cho học sinh theo danh sách. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh học sinh khóa học 2003-2006 cho biết đến nay, con em họ vẫn chưa được nhận học bổng hè mà nhà trường phải trả lại, dù số học sinh này đã ra trường được 3 năm.   


Việc xử lý vi phạm của hiệu trưởng cũ Phạm Đức Hãnh cũng không được ông Chiến trả lời cụ thể. Ông Chiến cho biết ông không được giám đốc sở ủy quyền trả lời vấn đề này. Thanh tra tỉnh thì chỉ trả lời chung chung: “Sai phạm xử lý tùy theo mức độ”?!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo