xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tái chiếm vỉa hè

Bài và ảnh: Sỹ Đông

Sau một thời gian các quận ở TP HCM đồng loạt ra quân, vỉa hè ở nhiều tuyến đường tương đối thông thoáng. Tuy nhiên, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, vỉa hè lại bị tái chiếm

Theo ghi nhận, hàng loạt tuyến đường tại quận 1 bị tái lấn chiếm, đậu đỗ xe trái phép sau khi Phó Chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra liên ngành ngừng ra quân dọn dẹp vỉa hè.

Bệnh cũ tái phát

Các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Lê Lai, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du…, ô tô vẫn vô tư đậu trên vỉa hè, lòng đường. Nghiêm trọng nhất là trước Bệnh viện Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai), taxi đậu thành hàng dài chờ đón khách. Một số xe khác thì đỗ xe nhưng bật đèn xi-nhan để đối phó lực lượng chức năng. Đây là con đường có đông phương tiện qua lại nhưng bị chiếm mất làn đường để đỗ xe nên mỗi khi có xe buýt hoặc xe khách đi qua, người đi xe máy phải chôn chân phía sau hoặc nhích từng chút một.

Tại quận 5, đường Lê Hồng Phong đoạn từ An Dương Vương đến Trần Phú từ nhiều năm qua bị chiếm dụng bởi một số cơ sở đóng thùng xe tải. Trưa 17-4, 3 chiếc xe tải đậu dưới lòng đường còn trên vỉa hè bày ngổn ngang dụng cụ của các cơ sở sửa xe. Người đi bộ muốn đi trên vỉa hè phải luồn lách qua đồ nghề sửa xe hoặc phải đi dưới lòng đường. Đường Nguyễn Tri Phương sau khi được chấn chỉnh, các cửa hàng xe gắn máy không dám bành trướng nhưng vẫn chiếm dụng phần diện tích được phép để xe máy của khách để làm nơi trưng bày sản phẩm, buộc lòng xe của khách phải lấn chiếm vỉa hè.

Nghiêm trọng nhất là các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Nơ Trang Long, Phan Đăng Lưu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí… hiện đã bị tái chiếm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Tối 16-4, có 5 chiếc ô tô đậu trên vỉa hè và tràn xuống lòng đường trước nhà hàng Hải Châu (đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), bất chấp trước đó, nhà hàng này bị lực lượng chức năng quận Thủ Đức lập biên bản xử phạt 25 triệu đồng vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Ở nhiều quán nhậu khác trên đường Phạm Văn Đồng (phường 11 và phường 13, quận Bình Thạnh), đường Ung Văn Khiêm (đoạn gần giao lộ với đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh), toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ để xe cho khách và bày biện bàn ghế, xe máy dừng đậu dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Còn tại chợ tự phát Cây Quéo trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Bình Thạnh), cảnh buôn bán dưới lòng đường, vỉa hè khiến giao thông hỗn loạn dù lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân dọn dẹp.

Ô tô đậu dưới lòng đường, trên vỉa hè trước nhà hàng Hải Châu (đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) tối 16-4
Ô tô đậu dưới lòng đường, trên vỉa hè trước nhà hàng Hải Châu (đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) tối 16-4

Điệp khúc “sẽ kiểm tra, xử lý”

Ông Cao Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cho biết trách nhiệm xử lý các trường hợp đậu xe dưới lòng đường thuộc về lực lượng công an, cụ thể là cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự. Những trường hợp lấn chiếm vỉa hè sẽ do tổ quản lý trật tự đô thị phường xử lý, nếu ô tô đậu trên vỉa hè thì sẽ phối hợp với lực lượng công an. Do đó, các trường hợp đậu xe dưới lòng đường trước Bệnh viện Từ Dũ do lực lượng công an xử lý.

Về trường hợp nhà hàng Hải Châu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đại diện UBND phường Linh Đông (quận Thủ Đức) cho biết ban ngày kiểm tra không có lấn chiếm, sẽ cử lực lượng kiểm tra vào buổi tối để xử lý nếu có vi phạm.

Cần nhắc lại ngày 10-3, Thành ủy TP HCM đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Trong đó có nội dung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và “người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý”. Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh TP cần có sự quyết tâm cao, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; đặc biệt là bí thư, chủ tịch và trưởng công an phường, xã.

Vũng Tàu đồng loạt ra quân

Sáng 17-4, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đồng loạt ra quân “đòi lại” vỉa hè. Từ 9 giờ sáng, các đoàn chia thành nhiều hướng triển khai kế hoạch.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết trong quá trình kiểm tra, ông ghi nhận nhiều người dân đã tự ý tháo dỡ các biển hiệu vi phạm, các mái che gây mất mỹ quan hoặc đập bỏ bậc thềm tam cấp lấn chiếm vỉa hè. Đối với những trường hợp vi phạm, ông Thảnh yêu cầu phòng quản lý đô thị, UBND phường lập biên bản để người dân tự tháo dỡ, một số khác được đoàn thanh niên hỗ trợ di dời hành hóa, vật dụng vào bên trong.

Chiều cùng ngày, UBND TP Vũng Tàu họp sơ kết ngày đầu ra quân để rút kinh nghiệm. Theo đó, trong ngày đầu, toàn TP có 81 trường hợp vi phạm về lòng đường, vỉa hè liên quan đến các vấn đề như mái che, biển hiệu quảng cáo, bậc bệ… UBND TP Vũng Tàu cũng vừa ra quy định về việc lắp mái che di động, trong đó yêu cầu mái che phải có độ cao trên 3,5 m so với vỉa hè, được đưa ra tối đa 3 m nhưng phải cách mép ngoài vỉa hè 1 m, bảo đảm an toàn lưới điện và thống nhất toàn tuyến đường.

Trước đó, để thực hiện hiệu quả chủ trương này, TP đã họp triển khai kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 đến 27-3, sẽ phát “Thư ngỏ”; từ ngày 28-3 đến 10-4, tổ chức vận động thực hiện tự tháo dỡ, di dời phần vi phạm. Sau đó, mới tiến hành ra quân xử lý.

N.Giang

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo