xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây lăng mộ trong rừng phòng hộ

Bài và ảnh: Hà Phong

Một số người ngang nhiên đốn hạ cây thông để xây dựng lăng mộ trái phép ngay giữa rừng phòng hộ nhưng chính quyền không xử lý được

Đó là thực trạng đang diễn ra tại nghĩa trang Tân Độ (khóm 2, thị trấn Khe Sanh, nằm cạnh rừng phòng hộ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều người dân bức xúc.


Nhiều cây thông trong rừng phòng hộ huyện Hướng Hóa bị đốn hạ để xây dựng lăng mộ trái phép

Nhiều cây thông trong rừng phòng hộ huyện Hướng Hóa bị đốn hạ để xây dựng lăng mộ trái phép

Theo quan sát của chúng tôi, ngay giữa khu vực rừng phòng hộ huyện Hướng Hóa hiện có hàng chục ngôi lăng mộ mọc lên. Không những thế, một số diện tích đất ở giữa rừng phòng hộ được xây dựng nền móng lăng mộ trước hay làm dấu để khẳng định “chủ quyền”. Để tạo mặt bằng cho việc xây dựng lăng mộ, người ta còn thuê xe múc đất ngay sát dưới những gốc cây thuộc rừng phòng hộ. Nhiều cây thông có đường kính từ 40- 60 cm bị đốn hạ nằm ngổn ngang, vết cưa ở gốc còn rỉ mủ và lá vẫn còn xanh tươi. Bên cạnh những ngôi lăng mộ mới xây dựng xuất hiện nhiều gốc thông bị bật gốc, nằm chỏng chơ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Quynh, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh, thừa nhận do nhu cầu cần đất để chôn cất người chết ngày càng cao, trong khi diện tích đất ở nghĩa trang Tân Độ đã hết, một số người dân đã lấn dần vào khu rừng phòng hộ. Không chỉ nghĩa trang Tân Độ ở khóm 2 mà nghĩa trang ở khóm 3A thị trấn Khe Sanh cũng xảy ra tình trạng tương tự.

“Người dân chỉ chôn cất ở khu vực trống, chứ không phải cố tình chặt phá rừng thông để chôn cất. Nếu phát hiện tình trạng đốn cây để xây dựng lăng mộ, chúng tôi sẽ đình chỉ ngay và xử lý theo quy định quản lý đất rừng” - ông Quynh khẳng định.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra hình ảnh về việc nhiều cây thông trong rừng phòng hộ bị chặt hạ nằm bên cạnh những ngôi lăng mộ mới, ông Quynh bao biện rằng chính quyền không thể hằng ngày, hằng giờ trực tiếp quản lý. “Khi phát hiện tình trạng chặt phá cây cối trong rừng phòng hộ, thị trấn không có thẩm quyền xử lý mà chỉ phối hợp với đơn vị quản lý mà thôi. Thời gian tới, để giải quyết thực trạng này, thị trấn Khe Sanh sẽ phối hợp với UBND huyện quy hoạch lại nghĩa trang nhân dân của thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân” - ông Quynh thông tin thêm.

Chiều 8-2, chúng tôi liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, để đặt lịch làm việc và tìm hiểu về tình trạng xây dựng lăng mộ trong khu vực mà đơn vị đang quản lý nhưng ông Tuấn nói bận tiếp khách nên không trả lời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo