xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây thêm thủy điện, không thể không lo

Phạm Nguyễn Quỳnh Thư

Bảo đảm an toàn các công trình thủy điện chính là bảo vệ cuộc sống người dân, sự bình yên của xã hội và hiệu quả hoạt động của chính doanh nghiệp đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị bổ sung 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn Nam Trà My. Theo tờ trình, việc xây dựng 4 dự án là cần thiết và ít ảnh hưởng đến môi trường, đất rừng nên cần được xem xét.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 42 dự án thủy điện. Không phủ nhận đây là những công trình mang lại nguồn năng lượng rất lớn, đồng thời góp phần đầu tư cở sơ hạ tầng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thủy điện cũng đã để lại quá nhiều hậu quả mà người dân sống gần khu vực các công trình thủy điện phải hứng chịu, như: lũ, động đất, mất diện tích đất sản xuất, nhà cửa hư hại...

Kể sơ sơ, năm 2009, khi thủy điện A Vương (huyện Đông Giang) xả lũ đột ngột, cộng với mưa lớn, nhiều xã ở hạ du vùng Đại Lộc bị lũ kép gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Năm 2012, thân đập thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) rò rỉ, động đất xảy ra liên tục khiến hàng ngàn người dân Bắc Trà My đứng ngồi không yên, nhiều nhà cửa người dân xã Trà Đốc, gần chân đập thủy điện nứt toác. Tiếp đến, năm 2013, thủy điện Đắk Mi (huyện Phước Sơn) xả lũ gây xói lở đất, cuốn trôi nhiều tài sản của dân… Tháng 9-2016, sự cố vỡ cống dẫn dòng đập thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang) khiến 28 triệu m3 nước đổ xuống hạ du cuốn trôi nhà, người dân phải tháo chạy lên núi trú tránh.

Quả thật, từ khi các dự án thủy điện được triển khai tại Quảng Nam, người dân nơi đây ăn ngủ không yên. Các hồ, đập thủy điện như những "quả bom nước" treo trên đầu người dân ở nhiều khu vực dân cư. Hàng ngàn hộ dân các huyện miền núi Quảng Nam phải nhường nhà cửa, đất sản xuất cho thủy điện, đến tái định cư ở những nơi khó khăn, không có đất sản xuất, tái nghèo và nhiều hệ lụy khác. Ngoài ra, tính đến tháng 4-2017, Quảng Nam đã mất 1.420,73 ha diện tích rừng để chuyển mục đích sử dụng phục vụ cho thủy điện. Rừng mất nhưng việc trồng rừng thay thế thì chỉ tồn tại trên giấy vì không tìm đâu ra diện tích để trồng rừng.

Có thể thấy việc xây dựng ồ ạt nhiều công trình thủy điện nhưng chủ đầu tư tắc trách, chính quyền địa phương không làm tốt công tác quản lý quy hoạch, thiếu sâu sát đã dẫn đến quá nhiều hệ lụy. Vì thế, nay nghe tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung 4 thủy điện, người dân không thể không lo. Thiết nghĩ, với từng dự án thủy điện, rất cần phải thẩm định chặt chẽ, có báo cáo tác động môi trường, sinh thái do cơ quan chuyên môn thực hiện và đặc biệt là lấy ý kiến người dân - những người hứng chịu hậu quả trực tiếp nếu xảy ra sự cố. Bảo đảm an toàn các công trình thủy điện chính là bảo vệ cuộc sống người dân, sự bình yên của xã hội và hiệu quả hoạt động của chính doanh nghiệp đầu tư.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo