xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Colombia: Tương lai màu hồng

Đông Linh

Trở lại đấu trường thế giới sau 16 năm, Colombia giành quyền đi tiếp vào giai đoạn 2 ngay sau lượt đấu thứ nhì tại World Cup 2014 khi thắng Bờ Biển Ngà 2-1 rạng sáng 20-6. Họ hiện đầu bảng C với 6 điểm, kế tiếp là đại diện châu Phi 3 điểm. Nhật Bản và Hy Lạp cùng 1 điểm sau trận hòa 0-0 sáng cùng ngày.

Đây là thành tích đáng ghi nhận đối với đoàn quân trẻ tuổi, tài năng của HLV J. Pekerman, nhất là khi chân sút số 1 R. Falcao không đủ thể lực tham dự vì chỉ mới hồi phục chấn thương giờ chót. Nhận lời dẫn dắt đội bóng này từ năm 2012, nhà cầm quân người Argentina đã phả một sức sống mới vào lối chơi của Colombia, đồng thời thành công trong việc tuyển chọn hàng loạt gương mặt trẻ tài năng.

 

James Rodriguez (trái) và Juan Cuadrado, hai ngôi sao trẻ gây ấn tượng trong đội hình Colombia  Ảnh: REUTERS
James Rodriguez (trái) và Juan Cuadrado, hai ngôi sao trẻ gây ấn tượng trong đội hình Colombia Ảnh: REUTERS

Sau bước khởi đầu không mấy thuyết phục, Colombia càng chơi càng hiệu quả, giành vị trí số 2 vòng loại khu vực Nam Mỹ để giành suất vé chính thức đến Brazil. Trên bảng xếp hạng của FIFA, Colombia vươn lên hạng tư và được ghi nhận là đội bóng tiến bộ nhất trong năm.

Trừ lần đầu tiên góp mặt từ thập niên 60 của thế kỷ trước, Colombia chỉ thực sự được người hâm mộ nhớ đến khi lọt vào VCK World Cup 1990 và vào đến giai đoạn 2 của giải với những tên tuổi tỏa sáng như Valderrama, Higuita, Asprilla... Cú sốc đá phản lưới nhà của hậu vệ A.Escobar, dẫn đến việc thua trận 1-2 trước tuyển Mỹ và sau đó, cầu thủ này bị bắn chết tại quê hương khiến tuyển Colombia dần dần sa sút. Đội bóng này dự thêm kỳ World Cup 1998 rồi vắng mặt suốt 3 giải sau đó.

Thành công của HLV Pekerman chính là xây dựng một “thế hệ vàng” mới cho bóng đá Colombia, sáng giá nhất là chân sút R.Falcao và tiền vệ J. Rodriguez. Bộ đôi này đã làm xôn xao cả châu Âu mùa hè vừa qua khi chuyển đến Monaco với giá ngất ngưởng và nhanh chóng khẳng định được giá trị của mình. Chàng tiền vệ 22 tuổi Rodriguez nổi bật với những pha kiến tạo tuyệt vời còn Falcao vẫn thể hiện khả năng săn bàn tuyệt vời cho đến khi dính chấn thương hồi đầu năm. Cùng với họ, những C. Rodriguez, T. Guttierez, J. Cuadrado, V. Ibarbo cũng sẵn sàng tỏa sáng mà màn trình diễn ở 2 trận đấu vừa qua với Hy Lạp và Bờ Biển Ngà đã nói thay tất cả.

Chưa thể nói sớm về khả năng đi sâu đến đâu tại giải lần này nhưng với dàn cầu thủ trẻ trung (trung bình 24,2 tuổi), tài năng, tương lai của Colombia hứa hẹn sẽ còn rộng mở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo