xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời của Đức

Trần Đoàn

Nếu Brazil giành vé bán kết theo cách bị chê là phản bóng đá thì đối thủ của họ nhận được sự khâm phục, đặc biệt khi Đức chơi không hay mà vẫn thắng được Pháp!

Đội Đức đáng sợ ở chỗ HLV J. Loew rất cầu thị: Biết sửa sai trước trận đấu quan trọng, để đội Đức trở lại là chính mình: Phòng ngự chắc chắn, chơi đơn giản, chỉ có điều chưa thật sự hiệu quả khi hàng công còn bỏ lỡ vài cơ hội nâng cao cách biệt vào cuối trận.

Trong khi các đội bóng lớn khác thành tích trồi sụt thì phong độ của Đức tại các cúp thế giới ổn định một cách đáng kinh ngạc. Kể từ khi vô địch thế giới lần thứ 3 vào năm 1990, “cỗ xe tăng” luôn có mặt ở tứ kết hoặc vào sâu hơn trong 6 giải đấu sau đó và giờ trở thành đội tuyển đầu tiên 4 lần liên tiếp có mặt ở bán kết World Cup. Tại châu Âu, họ cũng có mặt ở bán kết hoặc chung kết 2 VCK Euro gần nhất.

 

Sự có mặt của Khedira giúp hàng tiền vệ Đức chơi tốt hơn hẳn 3 trận đấu trước đó   Ảnh: REUTERS
Sự có mặt của Khedira giúp hàng tiền vệ Đức chơi tốt hơn hẳn 3 trận đấu trước đó Ảnh: REUTERS

Sau chức vô địch Euro 1996, Brazil 2014 có lẽ là thời điểm thích hợp để Đức chấm dứt cơn khát danh hiệu khi họ có HLV Loew nhiều kinh nghiệm, dàn cầu thủ đạt độ chín, lực lượng hùng hậu và luôn chuẩn bị chu đáo. Cần nhắc lại: 6/11 cầu thủ đá chính ở trận thắng Pháp từng thi đấu bên nhau trong đội hình Đức vô địch U21 châu Âu năm 2009 (thắng Anh 4-0), gồm Neuer, Howedes, Hummels, Boateng, Khedira và Ozil. Vì thế, họ quá hiểu nhau trên sân cỏ.

14 cầu thủ ra sân rạng sáng 5-7 có số lần trung bình khoác áo tuyển là 56, tuổi trung bình là 26,2, gần với tuổi trung bình của một đội vô địch World Cup là 26,4. Họ cũng có nhiều hảo thủ quen với chinh chiến đỉnh cao khi vô địch hoặc vào chung kết Champions League trong màu áo Bayern Munich, Dortmund. Với Brazil đang sứt mẻ lực lượng và bị sức ép tâm lý, thầy trò Loew đang đứng trước cơ hội cực lớn để chấm dứt thành tích bất bại trên sân nhà của Selecao kể từ tháng 8-2002.

Trong khi đó, đội Pháp gây thất vọng vì cách phản ứng một cách rụt rè sau khi bị dẫn bàn. Có lẽ “gà trống Gaulois” chưa chuẩn bị tâm lý lần đầu tiên thua trước kể từ đầu giải và thiếu một thủ lĩnh trên sân để vực dậy đồng đội hoặc một cầu thủ tạo ra đột biến cỡ Ribery, người ngồi nhà vì chấn thương lưng.

Thất bại khiến Pháp lần đầu tiên bị loại trước vòng bán kết nếu tính trong 6 lần gần nhất vượt qua vòng đấu bảng. Dù sao thầy trò Deschamps cũng tạo được nhiều hy vọng trước khi là chủ nhà của VCK Euro 2016, khi Griezmann, Pogba, Sakho đạt độ chín...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo