xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Van Gaal: “Đóa tulip thép” hết phép

Đông Linh

Chỉ trong vòng 4 ngày, Hà Lan phải trải qua 2 cuộc chiến căng thẳng mà đoạn kết là các loạt đá luân lưu nghiệt ngã. Vận may chỉ đến một lần và giấc mơ chung kết của thầy trò HLV Van Gaal lụi tàn sau thất bại dưới tay những người Argentina bản lĩnh và quả cảm.

Trong quá khứ, Hà Lan ít khi thành công với các loạt đá luân lưu 11 m khi thất bại 2/3 lần ở World Cup, 3/4 lần ở Euro, trong đó đáng nhớ nhất là lần đoàn quân áo cam thất bại 1-3 ở bán kết Euro 2000 trước tuyển Ý. Sau 14 năm, ác mộng cũ tràn về cũng ở trận bán kết và lần này, họ để thua 2-4 trước Argentina, mất cơ hội lần thứ tư có mặt ở trận chung kết World Cup.

 

Phải sử dụng Cillessen ít kinh nghiệm cản 11 m, HLV Van Gaal cùng Hà Lan phải tranh hạng 3 cùng Brazil rạng sáng 13-7Ảnh: REUTERS
Phải sử dụng Cillessen ít kinh nghiệm cản 11 m, HLV Van Gaal cùng Hà Lan phải tranh hạng 3 cùng Brazil rạng sáng 13-7Ảnh: REUTERS

Trong số 4 đội bóng vào bán kết, Hà Lan được xem là đội bóng “non” bản lĩnh nhất. HLV Van Gaal chỉ còn vỏn vẹn vài cựu binh trụ lại từ Nam Phi 4 năm trước như Van Persie, Robben, Sneijder, De Jong và Kuyt. Những vị trí còn lại đều mới lần đầu dự World Cup, thậm chí có người còn chưa có được vị trí chính thức ở CLB. Tuy vậy, càng đá họ càng trưởng thành, gây bất ngờ cho chính người Hà Lan. Theo thống kê sau trận bán kết hai, chân sút lợi hại L. Messi chỉ có đúng một tình huống sút phạt và cả trận, anh không xâm nhập nổi vòng cấm địa Hà Lan. Van Gaal đã bài binh bố trận cực tốt, vô hiệu hóa số 10 của Argentina và cầm chân đối thủ suốt 120 phút.

Mọi điều, Van Gaal đều làm tốt, trừ khâu thay người. Nếu như thay Indi và De Jong là điều chẳng đặng đừng thì việc nhà cầm quân có biệt danh “Đóa tulip thép” hối hả rút Van Persie ra sân phút 96 chính là sai lầm lớn nhất. Ông đã thực sự bối rối, bị “hút” theo đồng nghiệp Sabella khi HLV của Argentina tung liên tiếp Palacio và Aguero vào sân cuối hiệp 2 để chơi với 4 tiền đạo (cùng với Messi và Lavezzi). Sử dụng Hunterlaar thay vì tung thủ môn dự bị Tim Krul để đón đầu loạt đá luân lưu, Van Gaal đã phải trả giá đắt. Cần nhớ, J. Cillessen không thiện nghệ khâu bắt phạt đền khi thủ môn 25 tuổi này đã thất bại ở tất cả 17 lần đứng trước chấm 11 m, mà 4 lần ở trận đấu với Argentina sáng 10-7 là một minh chứng!

Nỗi buồn của Van Gaal sẽ còn được nối dài khi thủ môn S. Romero của Argentina từng là học trò của chính ông khi còn thi đấu cho CLB AZ Alkmaar hồi năm 2007, được ông chỉ dẫn tận tình cách đón đỡ các quả phạt đền! Việc Romero dùng kiến thức học từ thầy Van Gaal để chống Van Gaal quả thật không nỗi buồn nào tả xiết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo