xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

World Cup 2014: Vòng bán kết siêu kinh điển

Đông Linh

Sau quá nhiều bất ngờ, World Cup 2014 đi đến giai đoạn bán kết với 2 cặp đấu cân bằng châu Âu - Nam Mỹ được đánh giá là siêu kinh điển của bóng đá thế giới: Brazil - Đức và Hà Lan - Argentina

Bất bại sau 5 trận với 4 chiến thắng, xét về hiệu quả, không ai có thể chê trách đoàn quân của HLV F. Scolari đang tiến gần đến mục tiêu giành ngôi vô địch lần thứ 6 ngay trên sân nhà. Brazil chỉ còn cách trận chung kết một bước chân nhưng cũng có thể bị vấp ngã rào cản được dựng lên bởi đội Đức ở trận bán kết diễn ra rạng sáng 9-7 tại Belo Horizonte.

Không phải đến khi chân sút Neymar lẫn trung vệ Thiago Silva không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt, Brazil mới bị đánh giá thấp hơn tuyển Đức - đội bóng luôn thể hiện được bản lĩnh lẫn đẳng cấp vượt trội của mình trước mọi đối thủ kể từ đầu giải. Việc bộ đôi Mueller - Hummels ghi hơn phân nửa số bàn thắng của Die Mannschaft không cho thấy đội bóng này phải quá trông chờ vào cá nhân nào. Thay vào đó, từ các tiền vệ trẻ như Ozil, Gotze, Schurrle cho đến chân sút tuổi “băm” Klose đều có thể đáp ứng được yêu cầu săn bàn.

 

Neymar bị chấn thương cũng là động lực để các ngôi sao Brazil còn lại quyết giành chức vô địch tặng đồng độiẢnh: REUTERS
Neymar bị chấn thương cũng là động lực để các ngôi sao Brazil còn lại quyết giành chức vô địch tặng đồng độiẢnh: REUTERS

Trong khi đó, vắng Neymar nhiều khả năng giúp Brazil dễ đá hơn. Các tuyển thủ chủ nhà không phải dồn bóng cho chân sút này và khi đó, những ngôi sao như Oscar, Fred, Jo hay Hulk có không gian tung hoành trên hàng công, điều mà người hâm mộ nước này vẫn chờ đợi từ đầu giải.

Brazil - Đức đã 9 lần đối đầu và đại diện Nam Mỹ đang chiếm ưu thế với 4 thắng, 2 hòa. Đội chủ nhà đã 11 lần vào đến bán kết các kỳ World Cup, 7 lần dự chung kết và giành 5 ngôi vô địch. Trong khi đó, Đức có đến 13 lần vào bán kết và cũng chơi đến 7 trận chung kết World Cup nhưng chỉ 3 lần thành công. Đáng ngạc nhiên là với số lần tham dự ấy, cả 2 đội lại chỉ mới chạm trán đúng một lần trong trận chung kết World Cup 2002, với “người ngoài hành tinh” Ronaldo là tác giả cú đúp bàn thắng, giúp Brazil lên ngôi vô địch lần thứ năm.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra rạng sáng 10-7 tại Sao Paulo, Argentina với hàng công chỉ biết dựa vào L. Messi, hàng thủ mong manh dễ vỡ còn HLV không có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường World Cup xem ra sẽ dễ dàng bị cuốn phăng bởi “cơn lốc màu cam” Hà Lan, được dẫn dắt bởi một Van Gaal cực kỳ lão luyện. Aguero vừa kịp bình phục, nay đến lượt Di Maria dính chấn thương phải nghỉ hết giải, gánh nặng ghi bàn sẽ còn dồn lên đôi chân Messi.

Xét về thành tích, Argentina hơn hẳn đối thủ đến từ châu Âu với 2 chức vô địch (1978, 1986), trong khi Hà Lan dù có tới 4 lần vào đến bán kết (chưa tính năm 2014) trong 4 thập niên qua nhưng cũng chỉ mới 3 lần giành ngôi á quân. Ở 6 lần đối đầu, Hà Lan chỉ để thua 1 trận trước Argentina nhưng đó lại là trận quan trọng nhất: Chung kết World Cup 1978. Đó là lý do để thầy trò Van Gaal khát khao trả món nợ cũ, tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch lần đầu tiên.

Lịch đấu bán kết: Đức - Brazil 3 giờ ngày 9-7, Hà Lan - Argentina 3 giờ ngày 10-7. Hai đội thua tranh hạng 3 lúc 3 giờ ngày 13-7, chung kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 14-7.

 

Tin Hà Lan, được 1 triệu đồng

Bạn đọc Nguyễn Đức Tuyến là người nhận giải thưởng 1 triệu đồng vì đoán Hà Lan thắng Costa Rica và có số phiếu dự đoán gần đúng nhất với những người có cùng niềm tin là 5.436 phiếu, lệch 1 phiếu. Cả 5 phiếu dự đoán của bạn Tuyến đều chọn “cửa” Hà Lan, một sự tin tưởng ắt hẳn khiến thầy trò Van Gaal sẽ rất vui nếu biết được.

Chương trình “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng” trên NLĐO do Công ty CP Vinamit tài trợ sẽ tiếp diễn với trận bán kết đầu tiên Đức - Brazil, kính mời bạn đọc tham gia.

Q.Liêm

 

 

Willian (trái) bị chấn thương trong buổi tập rạng sáng 6-7Ảnh: REUTERS
Willian (trái) bị chấn thương trong buổi tập rạng sáng 6-7Ảnh: REUTERS

Willian đau nhẹ, Brazil hồi hộp

Tiền vệ Willian bị đau nhẹ trong buổi tập rạng sáng 6-7, phải chườm đá cơ đùi khiến cả Brazil hồi hộp. Ngôi sao đang chơi bóng cho Chelsea được xem là ứng viên số 1 thay thế vị trí của Neymar. Nếu Willian không kịp bình phục, HLV Scolari nhiều khả năng sẽ cho Ramires vào sân giữ vị trí tiền vệ phải, Oscar chơi hộ công cho Fred còn Hulk vẫn bám biên trái. Sự có mặt của Ramires giúp Brazil có thể tăng cường khả năng đánh chặn từ xa và hỗ trợ cho biên phải nhưng khả năng tấn công sẽ bị suy giảm.

Trong khi đó, vua bóng đá Pele và CĐV Brazil hy vọng thầy trò Scolari sẽ lấy Brazil 1962 làm cảm hứng. Năm đó, Pele bị chấn thương, vắng mặt từ trận thứ hai nhưng Amarildo thay thế hoàn hảo, góp phần giúp Brazil đăng quang và bảo vệ chức vô địch tại Chile. Tuy nhiên, Selecao năm đó còn có Garrincha chói sáng, còn với đội hình hiện tại, Brazil không biết trông chờ vào ai...

T.Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo