xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Alba, Casillas xuất sắc nhất trong đội hình Tây Ban Nha

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) – Trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Ý ở chung kết Euro 2012, tuyển thủ nào của nhà vô địch cũng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, theo chúng tôi, có 2 cái tên rất nổi bật và đều đến từ hàng thủ: Hậu vệ trái Jordi Alba và thủ môn Iker Casillas.

img
Alba sau bàn nâng tỉ số 2-0 cho Tây Ban Nha


Alba là phát hiện lớn nhất và là ngôi sao trẻ nhất của “bò tót” tại Euro 2012. Hậu vệ 23 tuổi này được giao trọng trách trấn giữ hành lang cánh trái sau màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Valencia mùa rồi và vỏn vẹn 5 lần khoác áo tuyển trước giải.
 
Nhưng càng thi đấu, Jordi càng thăng hoa. Anh kiến tạo bàn mở tỉ số cho Alonso ở trận tứ kết thắng Pháp 2-0, “bắt chết” Nani trong trận bán kết với Bồ Đào Nha và như toàn đội Tây Ban Nha, chơi bùng nổ trong trận chung kết. Nhìn cú tăng tốc nhận bóng và tỉa bóng khéo léo qua người thủ môn Buffon nâng tỉ số lên 2-0 của Alba, ít ai nghĩ đó là một hậu vệ trẻ lần đầu có mặt ở trận chung kết lớn.

img
Hàng thủ Ý chết lặng sau bàn thắng của Alba
img
Alba đúng là sản phẩm từ lò La Masia của Barcelona: Nhỏ con nhưng kỹ thuật cao, tốc độ và dẻo dai



Euro 2012 là màn ra mắt tuyệt vời của Alba với CĐV Barcelona, đội ký hợp đồng với anh ngay trước trận chung kết! Barca tỏ ra cao tay khi nhanh chân có được chữ ký của hậu vệ cao 1,70 m, nặng 69 kg này. Tuy nhiên, điều này không quá bất ngờ vì Alba là sản phẩm của lò La Masia thuộc Barca và khi cho một “gà” của lò này ra đi, Barca thường có điều khoản đính kèm được quyền ưu tiên mua lại!

img
Alba lên công về thủ nhịp nhàng


Nếu Alba là bộ phận tấn công trong cỗ máy Tây Ban Nha gồm 2 phần chính là hàng công, tiền vệ của Barca và hàng thủ của Real Madrid thì thủ môn Casillas chính là gương mặt đại diện cho phần còn lại. Nếu không có các pha ra vào chính xác của trong hiệp 1 và 2 pha cứu bóng xuất sắc đầu hiệp 2 của thủ thành đội trưởng, Tây Ban Nha có lẽ đã bị Ý rút ngắn tỉ số và khi đó, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
 
Cần nhắc lại là Casillas chưa để lọt lưới trong giai đoạn đấu loại trực tiếp từ Euro 2008 đến nay và chiến thắng trước Ý là trận thắng thứ 100 của anh trong màu áo đội tuyển - tính trong 90 phút hoặc 120 phút.
 
img
Thủ môn Casillas trong pha cứu thua khi đối mặt Di Natale của Ý đầu hiệp 2

Báo chí Tây Ban Nha và CĐV đang hồi hộp là sau chiến thắng “4 sao” ở trận chung kết, Casillas hoặc Iniesta có được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hay không. Nhưng ngay cả trong trường hợp không nhận danh hiệu này, họ cũng chẳng nuối tiếc sau khi cùng Tây Ban Nha trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch 3 giải lớn liên tiếp: Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo