xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bay trên bộ khung Barca

Trần Đoàn

Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Đức ở trận bán kết thứ hai rạng sáng 8-7 cũng là thành công theo phong cách của Barcelona – vừa hiệu quả vừa đẹp mắt

Chơi rất cố gắng nhưng đội Đức ở trận bán kết thứ hai không thể thoát khỏi “mạng lưới” do các tiền vệ Tây Ban Nha giăng ra, như thất bại ở trận chung kết Euro 2008.

 
Lối chơi đan bóng ít chạm của Tây Ban Nha, đặc biệt là hàng tiền vệ, rạng sáng 8-7 y hệt phong cách... Barcelona (Barca). Chẳng có gì lạ, đội hình chính Tây Ban Nha có đến 7 cầu thủ Barca. Xavi, nhạc trưởng của Tây Ban Nha trong 2 năm qua, cũng là người điều phối bóng chính ở Barca.
 
Anh cùng Iniesta làm tuyến giữa Đức hụt hơi đuổi theo bóng. Cả hai cũng góp phần tạo ra bàn thắng đưa Tây Ban Nha vào chung kết, như cách đây 2 năm, Xavi thực hiện đường chuyền cho F. Torres ghi bàn duy nhất.
 
Điều ngạc nhiên là người hùng rạng sáng 8-7 không phải là cầu thủ đồng dẫn đầu giải vua phá lưới D. Villa, tân binh Barca vừa gia nhập từ Valencia với giá 50 triệu USD cách đây một tháng, mà lại đến từ đầu của trung vệ C. Puyol. Đội trưởng hiện tại của CLB Barcelona đã lao vào đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút 73.
 
 
img
Puyol (5), ngôi sao ít chất Barca nhất trong đội hình Tây Ban Nha nhưng lại là người hùng ở trận bán kết với Đức. Ảnh: REUTERS


Trong số 7 ngôi sao Barca xuất hiện trong đội hình chính Tây Ban Nha ở trận bán kết thứ hai, Puyol là cầu thủ ít giống ngôi sao xuất thân từ Barca nhất (ba cầu thủ còn lại là S. Busquets, G. Pique và Pedro)! Ngoài mái tóc bờm xờm xoăn tít, lối chơi của số 5 Tây Ban Nha giống một trung vệ Anh hoặc Ý hơn: Sẵn sàng xả thân, phạm lỗi, thậm chí chơi cao chân khi cần và điều này khiến đồng hương C. Fabregas của Arsenal bị tái chấn thương ở Champions League mùa rồi cho đến sát World Cup! Nhưng cũng nhờ lối chơi lăn xả đó mà Puyol mới trở thành người hùng đưa bóng đá Tây Ban Nha lần đầu dự trận chung kết.
 
Đội bóng của HLV Del Bosque lẽ ra có bàn thắng thứ hai nếu tiền đạo Pedro không chơi quá cá nhân ở 2 tình huống phản công cuối trận. Nhưng cũng khó trách tân binh này khi “hiện tượng” trong đội hình Barca mùa trước rất khao khát ghi bàn ở lần đầu tiên được đá chính trong World Cup đầu đời.
 
Thật ra, các đội tuyển quốc gia dựa trên bộ khung CLB đang thành công là chuyện không mới. Đội Đức hiện cũng có 7 cầu thủ đang còn hợp đồng với Bayern Munich. Nhà vô địch World Cup 2006 Ý cũng có 6 cầu thủ AC Milan và 5 cầu thủ Juventus trong danh sách. Nhưng đa số các đội tuyển quốc gia đều chơi với phong cách khác CLB, chỉ có Tây Ban Nha là ngoại lệ.
 
Vì thế, đội Đức đã không gặp may vào rạng sáng 8-7. Đoàn quân trẻ của HLV J. Loew đã gắn kết với nhau với phong cách mạnh mẽ, uyển chuyển từ tháng 12 năm ngoái, thậm chí có các cầu thủ trẻ chơi chung từ đội hình U21 vô địch châu Âu hè 2009. Nhưng Tây Ban Nha với bộ khung Barca có lối chơi và kỹ thuật tập luyện giống nhau còn lâu hơn, từ... tuổi thiếu niên. Đó là giữ bóng nhiều, thực hiện liên tục các đường chuyền ít chạm để kéo dãn hàng thủ đối phương trước khi đồng đội ghi bàn.
 
Phong cách này giúp Barca vô địch Tây Ban Nha 4 lần trong 6 mùa cùng 2 danh hiệu Champions League. Với bộ khung Barca, đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 và đang đứng trước cơ hội lần đầu vô địch thế giới. Đó cũng là thách thức lớn cho Hà Lan trước trận chung kết vào rạng sáng 12-7.

Xóa ký ức buồn

Cùng với Anh, Tây Ban Nha là ứng viên có thành tích không tốt tại các VCK World Cup. Nhưng người Anh dù sao còn vào đến bán kết 1990 và từng vô địch trên sân nhà năm 1966. Tuy nhiên, với chiến thắng 1-0 trước Đức rạng sáng 8-7, Tây Ban Nha mở ra chương mới trong lịch sử của họ tại cúp thế giới.
 
World Cup 2010 không chỉ là lần đầu tiên “bò tót” vượt qua vòng tứ kết mà còn vào thẳng trận chung kết. Năm 1950, Tây Ban Nha từng hạng 4 nhưng khi đó, giai đoạn cuối của giải thi đấu theo thể thức vòng tròn 4 đội.
 
Trong 12 lần tham dự trước khi đến Nam Phi năm nay, Tây Ban Nha 8 lần vào tứ kết, gần nhất là ở Nhật-Hàn 2002, năm họ bị Hàn Quốc loại sau trận đấu đầy tranh cãi vì bị từ chối 2 pha làm bàn hợp lệ. Trong 3 giải 1934, 1986 và 1994, Tây Ban Nha bị loại sớm.
 
Xem ra chức vô địch Euro 2008, sau chiến thắng trước Đức, đã tạo sự tự tin cao độ cho các ngôi sao Tây Ban Nha. Cuộc chinh phục trước Đức rạng sáng 8-7 sẽ đưa Tây Ban Nha lần đầu lên đỉnh thế giới?
 
Nếu điều đó xảy ra, thể thao Tây Ban Nha sẽ khép lại một tháng tuyệt vời. Tuần trước, R. Nadal lần thứ hai vô địch Giải Quần vợt Wimbledon và tái chinh phục Giải Pháp mở rộng hồi đầu tháng 6.
 
Tay đua Jorge Lorenzo lần thứ ba liên tiếp thắng chặng sân nhà Catalonia ở Giải Mô tô thế giới. Trước đó, tay golf M. A. Jimenez vô địch Giải Golf Pháp mở rộng và siêu sao bóng rổ Pau Gasol cùng đội Los Angeles Lakers vô địch Giải NBA.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo