xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ vọng vào.. . sao xẹt!

Mạnh Duy

Chơi mờ nhạt trong phần lớn các trận đấu tại VCK World Cup 2010 nhưng Fernando Torres và Robin Van Persie đang đứng trước cơ hội tỏa sáng ở trận chung kết

Fernando Torres đã đánh mất vị trí của mình trên hàng công của Tây Ban Nha kể từ trận bán kết. Không Torres, Tây Ban Nha vẫn thắng. Điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng World Cup 2010 là một giải đấu đáng thất vọng với ngôi sao đang khoác áo Liverpool. Robin Van Persie của Hà Lan khá hơn Torres vì vẫn giữ được chỗ dù tiền đạo 27 tuổi này chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình trong 6 trận đã qua ở giải đấu này.
img

Đã qua 6 trận, Robin Van Persie (9) mới chỉ có một bàn thắng _Ảnh: Reuters        

 

 

Thực ra, HLV Del Bosque vẫn đang làm liệu pháp tâm lý đối với Torres chứ không phải cạn niềm tin đối với anh. Torres đang gặp vấn đề về cảm giác bóng, một phần vì áp lực từ dư luận và giới truyền thông đối với tiền đạo 26 tuổi này. Torres thường im lặng trước những bình luận, nhận xét xung quanh mình nhưng lại là người có ý chí  mãnh liệt.
 
Ở Euro 2008, Torres từng có một phản ứng bộc phát với HLV Luis Aragones. Bị thay, anh không bắt tay thầy mình. Về sau, anh giải thích đó là do anh cảm thấy bực bội với bản thân vì không ghi được bàn chứ không có ý coi thường HLV. Dù vậy, thời gian ấy, HLV Aragones vẫn tin dùng Torres và anh đã đáp lại niềm tin của ông bằng bàn thắng quyết định trong trận chung kết Euro 2008 đưa Tây Ban Nha lên ngôi.
 
Trong bối cảnh hầu hết các cầu thủ trụ cột của Tây Ban Nha đều đã căng sức suốt 6 trận đấu vừa rồi, Torres là người nóng lòng  ghi bàn nhất. Anh khó kiếm được một chỗ trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở trận chung kết tới nhưng nếu Tây Ban Nha bế tắc, Torres có thể sẽ được tung vào sân bất cứ lúc nào. Biết đâu, anh sẽ lại là người khai thông bế tắc cho nhà đương kim vô địch châu Âu.
 
img
Torres ít được ra sân và chưa một lần tỏa sáng. Ảnh: Reuters
Bên phía Hà Lan, Robin Van Persie cũng là trung phong rất được kỳ vọng nhưng đến nay anh mới chỉ có một bàn thắng trong trận gặp Cameroon ở vòng bảng. Phong độ của Van Persie đang nhạt nhòa hơn các đồng đội như Sneijder hay Robben rất nhiều.
 
Tuy nhiên, đó cũng là thời cơ cho tiền đạo của Arsenal ở trận đấu cuối cùng. Các trung vệ của Tây Ban Nha chắc chắn sẽ “chăm sóc” đặc biệt đối với Sneijder và Robben và nhờ vậy, Persie có thể sẽ dễ thở hơn. Khi được hỏi về cơ hội ghi bàn của mình ở cuộc so tài đỉnh cao cuối cùng, Persie đã từ chối trả lời. Tiền đạo của Arsenal mùa rồi bị chấn thương trong một giai đoạn khá dài, điều đó đã ảnh hưởng nhất định đến phong độ của anh.
 
Trước trận chung kết lớn nhất của cuộc đời, tiền đạo này rất khát khao ghi bàn. Đó có thể sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ của anh. Ở những trận chung kết, chỉ một bàn thắng thôi cũng có thể giúp cầu thủ đi vào lịch sử và người ta sẽ quên đi những màn trình diễn mờ nhạt trước đó của anh ta.
 
Trong đội hình của Tây Ban Nha và Hà Lan đã có quá nhiều hảo thủ nhưng họ lại đang thiếu những vũ khí bí mật. Hai chân sút đã tịt ngòi khá lâu là Torres và Persie đang đứng trước cơ hội trở thành người hùng của trận chung kết World Cup.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo