Tai nạn lao động vẫn ở mức cao
Ý thức tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp và người lao động chưa cao dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản do tai nạn lao động vẫn ở mức cao
Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp gần 12 năm xin nghỉ, doanh nghiệp bối rối
(NLĐO)- Theo quy định hiện hành, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp lâu hơn 114 tháng (12 năm), khi nghỉ việc chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp của 12 năm, phần đóng dư không được bảo lưu.
Nhiều người lao động sẽ được tăng lương 2 lần từ ngày 1-7-2024?
(NLĐO) - Đây có lẽ là tin vui dành cho nhiều người lao động sẽ được tăng lương 2 lần từ 1-7-2024 nếu dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu được thông qua. Vậy cụ thể đề xuất nào có lợi cho người lao động?
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 liên tục 5 ngày: Tiền lương những ngày hoán đổi thế nào?
(NLĐO) - Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 đến 5 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn.
Bộ Nội vụ tán thành đề xuất nghỉ lễ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30-4 và 1-5
(NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.
Được tự tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động?
NGUYỄN CHÂU GIANG (TP Hà Nội) hỏi: "Doanh nghiệp (DN) muốn đưa người lao động (NLĐ) đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài thì được tự tổ chức hay phải thông qua các tổ chức khác? DN có được phép cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho NLĐ?"
Có nên giảm giờ làm?
Việc giảm giờ làm cần có lộ trình và thời điểm áp dụng phù hợp để dung hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động
Rắc rối không đáng có
Bị từ chối giải quyết chế độ BHXH một lần vì những lý do khách quan khiến người lao động bức xúc
Sớm có chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên
Các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ và định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên cần có chính sách cụ thể
Đề nghị tạm dừng tàu có thuyền viên Việt Nam đi qua Biển Đỏ
(NLĐO) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương làm việc với các đối tác, chủ tàu có người lao động Việt Nam làm việc về nguy cơ mất an ninh, an toàn trên các tàu vận tải đi qua các tuyến hàng hải Trung Đông - Châu Phi
Rối với bảo hiểm thất nghiệp
Chính sách còn bất cập, các văn bản hướng dẫn thực hiện không thống nhất đã gây khó cho cả người lao động lẫn cơ quan chức năng trong quá trình thực thi
Cải thiện đời sống người lao động
Để không bị động khi Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp đã sớm dự trù kinh phí tăng lương, tăng mức đóng bảo hiểm cho người lao động từ ngày 1-7
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn bất cập
Để bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động, những bất cập xung quanh loại hình bảo hiểm này cần sớm được giải quyết
Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7
(NLĐO) - Mức lương tối thiểu vùng đề xuất cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động
Tăng lương hưu, trợ cấp: Nên ưu tiên cho người có lương hưu thấp
(NLĐO)- Để đảm bảo tính nhân văn nên ưu tiên tăng lương hưu đối với những người có mức lương hưu còn thấp.