xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

Kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh, Triều Tiên tặng Mỹ "gáo nước lạnh"

Kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh, Triều Tiên tặng Mỹ "gáo nước lạnh"

(NLĐO) - Ngày 12-6, Triều Tiên tuyên bố mục tiêu của họ là xây dựng một lực lượng "đáng tin cậy hơn" trước các mối đe dọa quân sự lâu dài từ Mỹ nhân dịp kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Lựa chọn bất ngờ cho vị trí bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên

Lựa chọn bất ngờ cho vị trí bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên

(NLĐO) - Truyền thông CHDCND Triều Tiên hôm 24-1 xác nhận ông Ri Son-gwon, một cựu sĩ quan quân sự cao cấp, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao mới của nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bị thay thế: điều đã được báo trước?

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bị thay thế: điều đã được báo trước?

(NLĐO) – Các nguồn tin ở Bình Nhưỡng khẳng định với trang NK News Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho bị thay thế trong một cuộc cải tổ chính trị lớn có khả năng tác động đáng kể đến lập trường ngoại giao của nước này trong tương lai.

5 lệnh trừng phạt "lệch pha" trong tuyên bố của Mỹ - Triều

5 lệnh trừng phạt "lệch pha" trong tuyên bố của Mỹ - Triều

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Triều Tiên muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt. Ngược lại, bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh họ chỉ đề nghị dỡ bỏ "một phần".

Triều Tiên xác định có "chung kẻ thù" với Syria

Triều Tiên xác định có "chung kẻ thù" với Syria

(NLĐO) – Trong cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar Assad vào ngày 4-12, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho khẳng định Damascus và Bình Nhưỡng có "kẻ thù chung".

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên

(NLĐO)- Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho chiều 1-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên, trong đó có việc mở rộng kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư và du lịch.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào tiến trình đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào tiến trình đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên

(NLĐO)- Trao đổi về vấn đề Bán đảo Triều Tiên trong cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp thiết thực trong tiến trình đối thoại giữa Triều Tiên và các bên liên quan.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho thăm chính thức Việt Nam

(NLĐO)- Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến ngày 2-12.

Triều Tiên "không nói suông" về thử hạt nhân trong khí quyển

Triều Tiên "không nói suông" về thử hạt nhân trong khí quyển

(NLĐO) - Một quan chức cao cấp Triều Tiên cho biết cảnh báo gần đây của bộ trưởng ngoại giao nước này về cuộc thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển trên Thái Bình Dương không phải là lời nói suông.

Ông Putin kêu gọi tôn trọng Tổng thống Donald Trump

Ông Putin kêu gọi tôn trọng Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19-10 đã có phát biểu bất ngờ về người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Triều Tiên sắp "ngang hàng Mỹ"?

Triều Tiên sắp "ngang hàng Mỹ"?

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm 11-10 tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã “châm ngòi chiến tranh” với Triều Tiên và Mỹ sẽ phải trả giá.

Nếu Hàn-Nhật bị tấn công hạt nhân, 2,1 triệu người thiệt mạng

Nếu Hàn-Nhật bị tấn công hạt nhân, 2,1 triệu người thiệt mạng

(NLĐO) – Trang web 38 North thống kê 2,1 triệu người sẽ thiệt mạng và 7,7 triệu người bị thương nếu Triều Tiên phát động một cuộc tấn công bằng hạt nhân vào các nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông Donald Trump phản pháo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

Ông Donald Trump phản pháo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

(NLĐO) - Tổng Thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ không trụ được lâu nếu phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hô 23-9 là suy nghĩ của ông Kim Jong-un.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nặng lời với ông Donald Trump

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nặng lời với ông Donald Trump

(NLĐO) – Vừa đặt chân đến Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 20-9 đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump, đồng thời nói rằng lời đe dọa hủy diệt Triều Tiên của ông là "vô nghĩa".

Việt Nam - Triều Tiên: Quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu

Việt Nam - Triều Tiên: Quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu

Ngày 6-8, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - ông Ri Su Yong- đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8-8.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo